Con gái chưởng môn Vịnh Xuân và dàn hot girl đam mê võ thuật

Katleen Phan Võ, Nguyễn Lê Thảo Uyên hay Trần Thị Hậu là những cô gái nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn và khả năng võ thuật điêu luyện.

Katleen Phan Võ (sinh năm 1997) nhận được sự chú ý lớn của dân mạng khi sinh ra trong gia đình có bố là chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh và mẹ là Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân. 9X sở hữu ngoại hình nổi bật, body cân đối và gu thời trang dẫn đầu xu hướng. Trước khi lấn sân sang con đường điện ảnh, Katleen là du học sinh ngành Luật tại Canada.

Katleen Phan Võ (sinh năm 1997) nhận được sự chú ý lớn của dân mạng khi sinh ra trong gia đình có bố là chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh và mẹ là Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân. 9X sở hữu ngoại hình nổi bật, body cân đối và gu thời trang dẫn đầu xu hướng. Trước khi lấn sân sang con đường điện ảnh, Katleen là du học sinh ngành Luật tại Canada.

Tháng 7/2017, khi trò chuyện với Zing.vn, cô khẳng định không có ý định tham gia showbiz và cũng không có ý định sống ở Việt Nam lâu dài. "Mình rất yêu võ nên chọn đi theo võ thuật", 9X chia sẻ. Katleen đã vượt qua phần thi để lên cấp huyền đai đệ tam đẳng (đai đen 3 đẳng).

Tuy nhiên, năm 2018, con gái chưởng môn Vịnh xuân gây chú ý khi xuất hiện trong phim sitcom Ngôi sao khoai tây phiên bản Việt và vai phụ trong phim điện ảnh Ông ngoại tuổi 30. Thời điểm ấy, diễn xuất của cô bị đánh giá gượng gạo, thiếu kinh nghiệm. Sau đó, Katleen vào vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Lật mặt 4 khiến nhiều người cho rằng cô "dựa hơi" ba mẹ để nổi tiếng nhưng 9X không để tâm quá nhiều đến điều này. Hiện tại, ngoài công việc diễn xuất, con gái chưởng môn Vịnh xuân là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng.

Nguyễn Lê Thảo Uyên (sinh năm 1997, Lâm Đồng) được nhiều người chú ý nhờ gương mặt xinh xắn tự nhiên, nụ cười duyên dáng và vóc dáng cân đối. Không chỉ vậy, cô còn được biết đến là "hot girl võ thuật" của trường đại học FPT Polytechnic (TP.HCM).

Thảo Uyên bắt đầu tập Taekwondo từ năm lớp 4 và giành chức vô địch Taekwondo tỉnh Lâm Đồng ở 2 nội dung đối kháng và quyền. Cô đã đạt đến trình độ đai đen nhưng hiện tại chỉ duy trì tập luyện, không tham gia thi đấu vì bận việc học. Ngoài võ, 9X còn có sở thích với bóng đá nghệ thuật. Chia sẻ với Zing.vn, cô cho biết: "Tính mình mạnh mẽ từ ngày nhỏ nên rất thích chơi thể thao. Võ thuật hay bóng đều giúp mình rèn luyện tính nhẫn nại, tự tin và nhanh nhạy".

Trần Thị Hậu (sinh năm 1999, Quảng Ninh) gây chú ý trong cộng đồng mạng với clip múa côn nhị khúc đẹp mắt trên đường phố hồi 2017. 9X được dân mạng ưu ái gọi là "hot girl côn nhị khúc". Chia sẻ với Zing.vn, Trần Hậu cho biết cô học võ từ năm 15 tuổi. Cô còn tập võ Vovinam, kick-boxing và gym.

"Hot girl côn nhị khúc" từng đoạt 3 huy chương vàng đối kháng, một huy chương vàng biểu diễn võ thuật, một huy chương vàng múa kiếm tại các giải câu lạc bộ mở rộng. Tuy nhiên, 9X không xác định theo đuổi võ thuật. Hiện tại, cô đang là nhân viên marketing và kinh doanh thời trang. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Trần Hậu vẫn sở hữu trang cá nhân có hơn 70.000 người theo dõi.

Lê Thị Tuệ Linh (sinh năm 1999), sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được dân mạng chú ý sau tấm ảnh của cô đăng trên diễn đàn trai xinh, gái đẹp. Chia sẻ với Zing.vn, Tuệ Linh cho biết cô có niềm đam mê đặc biệt với Taekwondo và theo học môn võ này đã nhiều năm.

9X có ngoại hình xinh xắn, gu thời trang nữ tính, "kẹo ngọt". Ngoài thời gian học tập, luyện võ cùng CLB ở trường, Tuệ Linh là mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang. Hot girl Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sở hữu trang cá nhân hơn 50.000 người theo dõi. Nói về mục tiêu của bản thân, cô cho biết sẽ cố gắng phát triển công việc kinh doanh để trở thành doanh nhân đúng với ngành học của mình.

Theo Trúc Ly/Zing News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/con-gai-chuong-mon-vinh-xuan-va-dan-hot-girl-dam-me-vo-thuat-1278161.html