Con gái BTV Hoài Anh gây bất ngờ với vẻ ngoài xinh xắn cùng chiều cao nổi trội

Ở tuổi lên 9, con gái BTV Hoài Anh đã sở hữu nhiều đường nét trên gương mặt giống với người mẹ nổi tiếng cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, xuất hiện cùng mẹ tại một sự kiện thời trang tối 18/7, con gái BTV Thời sự 19h diện bộ đồ ton-sur-ton màu tím cùng mẹ.

Cô bé gây ấn tượng với nhiều người bởi vẻ xinh xắn, dễ thương.

Trong chiếc váy với phần thắt nơ ở eo, cô bé như một nàng công chúa khi xuất hiện trên sân khấu. Đặc biệt, bé Kỳ Uyên có chiều cao nổi trội, gần bằng mẹ.

Kỳ Uyên sinh năm 2011, là con gái của BTV xinh đẹp Hoài Anh.

Theo chia sẻ của nữ BTV, con gái là người sống rất tình cảm, cẩn thận và khéo léo. Từ nhỏ đến giờ, bé hiếm khi làm rơi vỡ đồ đạc trong nhà. Ngoài ra cô bé rất yêu thích ca hát, nhảy múa.

Càng lớn Kỳ Uyên càng xinh đẹp giống mẹ.

Ngoài ra, trên trang cá nhân Hoài Anh cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cô gái và nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Cô bé cũng được mẹ sắm sửa nhiều túi xách và phụ kiện điệu đà.

Cô bé là kết tinh tình yêu giữa MC VTV giọng miền Nam với ông xã người Bắc. Chồng của Hoài Anh được biết đến là người chiều vợ hết mực."Khi biết vợ mang bầu, anh ấy luôn ở cạnh, chăm sóc tận tình. Từ việc bếp núc, đưa vợ đi khám thai đến lúc sinh con, chúng tôi đều không thuê giúp việc vì hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau mọi mặt", nữ BTV cho hay.

Hoài Anh cũng tự nhận mình là một người cuồng con gái. Ngoài những bức ảnh chụp chung với con ở khắp nơi cô còn thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện về con gái.

"Mình tự nhận là người say mê và quấn con vô cùng. Mọi việc đã luôn có bà nội giúp đỡ nhưng Hoài Anh vẫn không muốn rời con nửa bước. Hai tháng đầu tiên sau khi sinh, ông xã tôi nói vui là suốt hai tháng trời vợ không thèm nhìn mặt chồng lấy một lần", Hoài Anh bộc bạch.

Hoài Anh cho hay, dù công việc bận rộn nhưng cô luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ và dõi theo từng bước đi của con gái. Nữ MC quan niệm, dạy con là phải rèn cho con tính tự lập, trò chuyện chia sẻ với con để bé hiểu chứ không phải áp đặt một cách máy móc.

"Tôi coi em bé như người lớn, tôi trò chuyện nhiều với bé và để cho bé có chính kiến riêng, thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Tất nhiên lì quá cũng phải có giải pháp, không khoan nhượng".

Vợ chồng cô mong muốn con gái có thể tự lập trong cuộc sống. Nhưng tự lập không có nghĩa là không gần gũi, tình cảm với con mà là cha mẹ luôn ở bên con, thường xuyên trò chuyện, tâm tình, khơi gợi cho con biết nên xử lý như thế nào trong mỗi tình huống và để con tự quyết định.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-gai-btv-hoai-anh-gay-bat-ngo-voi-ve-ngoai-xinh-xan-cung-chieu-cao-noi-troi-a482917.html