Con gái Beckham không muốn đi học

Do ở nhà quá lâu, Harper Beckham viết lên kính dòng chữ muốn nghỉ học và làm chuyện gì đó liên quan đến nghệ thuật.

Mới đây, Victoria Beckham chia sẻ khoảnh khắc Harper Beckham "muốn bỏ học" trên Instagram cá nhân. Cụ thể, nhóc tỳ 9 tuổi viết trên cửa sổ dòng chữ: "I do not like school, can i do art instead" (tạm dịch: Con không thích đi học, cho con làm gì liên quan nghệ thuật chút đi).

Bà xã Beckham chỉ đơn giản chia sẻ ý định của con gái, không bình luận gì thêm. Người hâm mộ cho rằng cựu thành viên Spice Girls tôn trọng mọi quyết định của con, không muốn ép buộc Harper làm việc không thích.

Con gái út Beckham không thích đi học, mê vẽ tranh và các thứ liên quan đến nghệ thuật.

Con gái út Beckham không thích đi học, mê vẽ tranh và các thứ liên quan đến nghệ thuật.

Số khác lại bình luận, vì ở nhà quá lâu trong đợt cách ly, Harper cảm thấy chán nản với việc học, muốn làm gì đó liên quan đến nghệ thuật.

Trước đó, đầu tháng 5, giữa tâm điểm dịch bệnh, nhà Beck bị nói làm lố khi đăng ảnh bé gái 9 tuổi mặc đồng phục, ngồi học bài tại nhà. Sau khi bị chỉ trích, NTK chỉ im lặng.

Trong một cuộc phỏng vẩn với The Guardian hồi đầu tháng, Vic cho biết việc Harper mặc đồng phục là yêu cầu của nhà trường. "Ban đầu tôi nghĩ việc này khá kỳ lạ, nhưng tôi biết đó là cách giữ thói quen sinh hoạt của con gái", bà Beck trả lời.

Mới đây, Beck tiếp tục bị chỉ trích khi để Harper diện áo thun lấy cảm hứng từ cộng đồng LGBTQ+. Theo đó, mẫu thiết kế với dòng chữ "Listen Without Prejudice" (tạm dịch: Lắng nghe và không định kiến) được bán với giá 130 USD/chiếc. Song, bà mẹ 4 con chỉ trích 25% lợi nhuận trên mỗi sản phẩm để ủng hộ tổ chức từ thiện AKT.

Nhà phê bình Nick Levine lên tiếng: "Tại sao chỉ trích 25% lợi nhuận cho tổ chức bảo vệ cộng đồng LGBTQ+? Từ trước đến nay không có thương hiệu nào kiếm lợi khi hợp tác với tổ chức từ thiện? Cô chỉ muốn mượn cộng đồng để đánh bóng tên tuổi, kiếm thêm thu nhập sau vụ mượn tiền chính phủ".

Harper Beckham sống trong nhung lụa từ nhỏ, được bố mẹ và các anh chiều chuộng.

Harper Beckham sinh năm 2011. Từ lúc chào đời, cô bé sớm làm quen với ống kính. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn được chụp ảnh, ướm lên người những trang phục sành điệu, giá tiền không hề nhỏ.

Bà Beck và chồng cũng cưng chiều con gái, làm mọi cách để con tận hưởng cuộc sống sung túc, thoải mái nhất có thể. “Tôi chẳng có chút quyền lực nào trước con gái, không một chút nào”, Beckham tâm sự. Thậm chí, anh còn xăm lên tay dòng chữ Pretty Lady Harper lên tay để thể hiện tình yêu với con.

Vợ chồng NTK thời trang Victoria Beckham cũng khẳng định cô không bao giờ ép con gái phải làm gì, để Harper do làm điều mình thích. “Chúng tôi cho phép các con được làm 99% điều mình thích, chỉ cần chúng được sống thoải mái như những đứa trẻ bình thường khác”, danh thủ 45 tuổi nói với CNN.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-gai-beckham-khong-muon-di-hoc-post1097470.html