Con gái Bằng Kiều xịn thật đấy: Sống trong Penthouse 20 tỷ đồng ở Sài Gòn, học trường với mức phí bằng cả năm lương của dân công sở

Con gái nuôi Bằng Kiều sống trong căn penthouse gần 20 tỷ đồng ở quận trung tâm Sài Gòn, được mẹ mua tặng để thuận tiện cho việc học tập, đi lại và học nhạc.

Những ai thường xuyên theo dõi các chương trình ca hát dành cho trẻ nhỏ ắt hẳn đều biết đến cái tên Thiên Nga. Cô bé sinh năm 2009 từng tham gia "Giọng hát Việt nhí" và lọt vào top 6. Đến năm 2019, Thiên Nga tiếp tục giành giải Á quân Vas's Got Talent 2019, trở thành Đại sứ "Trái tim Nhân ái Người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam", được Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng huân chương,...

Khi mới 8 tuổi, Thiên Nga đã tự kiếm ra tiền bằng việc đi lưu diễn ở nước ngoài và bán album. Số tiền này được cô bé dành dụm để thực hiện các dự án thiện nguyện. Lên 10 tuổi, cô bé đã có liveshow ca nhạc riêng do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sản xuất. Thiên Nga sau đó vinh dự được đi lưu diễn nước ngoài, đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Hoài Linh, song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hà...

Cô bé Thiên Nga.

Cô bé Thiên Nga.

Ở tuổi 12, cô bé đã đạt được những thành tích không tưởng khiến nhiều người ngưỡng mộ.Có một điều mà không phải ai cũng biết, Thiên Nga chính là con gái nuôi củanam ca sĩ đình đám Bằng Kiều. Được biết, giọng ca "Trái tim bên lề" rất ấn tượng với tài năng và tính cách đáng yêu của Thiên Nga nên đã nhận làm con nuôi.

Ông bố nổi tiếng định hướng cho con dòng nhạc phù hợp, dạy những phép tắc ứng xử trên sân khấu và trong cuộc sống, không ăn mặc phản cảm, cũng như không xao nhãng học tập. Dưới sự nuôi dạy dìu dắt của cả bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi, Thiên Nga ngày càng tỏa sáng. Được biết, ngoài những thành tích nghệ thuật, Thiên Nga còn có thành tích tốt trong học tập.

Thiên Nga và bố nuôi Bằng Kiều.

Nàng tiểu thư nhà giàu học tại trường quốc tế đắt đỏ ở Sài Gòn

Được biết, Thiên Nga sinh ra trong một gia đình khá giả. Cô bé sống trong căn penthouse gần 20 tỷ đồng ở quận trung tâm Sài Gòn, được mẹ mua tặng để thuận tiện cho việc học tập, đi lại và học nhạc. Không phụ công mẹ đầu tư, Thiên Nga học tập rất chăm chỉ.

Ngoài đi hát, cô bé dành hết thời gian cho việc học và khá giỏi về ngoại ngữ. Hiện con gái nuôi Bằng Kiều có thể hát bằng 3 thứ tiếng gồm Anh, Pháp và tiếng Latinh. Được biết, Thiên Nga hiện đang theo học tại trường quốc tế APU - International Elementary School tại TP.HCM.

Trường quốc tế APU.

Trường này thành lập vào năm 2004, được cấp phép bởi Bộ GD-ĐT và tiến hành giảng dạy học sinh từ bậc mầm non - lớp 12, theo các chương trình California. So với các trường quốc tế khác ở TP.HCM, học phí của trường quốc tế APU không quá khủng nhưng cũng thuộc hàng đắt đỏ.

Theo thông tin từ website chính thức, học phí năm học 2020-2021 của trường dao động từ 198 - 431 triệu đồng/năm, tùy theo từng cấp học. Năm lớp 11 và 12, mức học phí sẽ cao nhất là 431 triệu đồng. Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng thêm nhiều khoản phí khác như lệ phí tuyển sinh; đồng phục; tiền ăn;... Mức tổng chi phí mà phụ huynh trường APU phải đóng cho con trong một năm học so ra cao bằng tiền lương một năm của dân công sở.

Thế mới thấy, Thiên Nga được bố mẹ đầu tư cho việc học như nào. Được biết, gia đình dự định sẽ cho Thiên Nga theo học piano cổ điển tại Nhạc Viện TP.HCM. Đến lớp 9, cô bé sẽ tiếp tục du học tại học viện âm nhạc tại New York. Sau 6 năm sẽ trở về Việt Nam để làm nhà sản xuất âm nhạc.

Theo Thanh Hương/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/con-gai-bang-kieu-xin-that-day-song-trong-penthouse-20-ty-dong-o-sai-gon-hoc-truong-voi-muc-phi-bang-ca-nam-luong-cua-dan-cong-so/20210424082636675