Con gái 3 tháng tuổi của Thủ tướng New Zealand gây bất ngờ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern - người từng nổi tiếng thế giới vì sinh con ngay khi đương nhiệm - đã trở lại nhiệm sở sau thời gian nghỉ sinh vào ngày 24/9 bằng việc mang theo cô con gái nhỏ 3 tháng tuổi tới hội trường của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, 38 tuổi, là nhà lãnh đạo thế giới thứ hai sinh con trong khi đương nhiệm. Trước bà là bà Benazir Bhutto, Thủ tướng Pakistan sinh con gái vào năm 1990.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngồi cùng con gái nhỏ Neve trước khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela trong không khổ cuộc họp của Đại hội đồng LHQ lần thứ 73 tại New York. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng New Zealand hôn và cưng nựng cô con gái bé bỏng Neve tại hội trường chính của Đại hội đồng LHQ bên cạnh người bạn trai Clarke Gayford, tại một phiên họp toàn thể được gọi là Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela. Bà Jacinda Ardern đã phát biểu tại phiên họp này.

Nữ Thủ tướng New Zealand bế con gái trong phòng họp, bên cạnh là bạn trai bà, ông Clarke Gayford. (Ảnh: AFP)

Ông Gayford, người dẫn chương trình ăn khách trên truyền hình và có kế hoạch ở nhà chăm sóc chính cô con gái chung với nữ Thủ tướng New Zealand, đã đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân hình tấm thẻ ID ngoại giao của Liên Hợp Quốc, trong đó gọi bé Neve là "Đệ nhất tiểu ái nữ của New Zealand".

Theo chia sẻ của bạn trai nữ Thủ tướng New Zealand, ông ước mình có thể chụp được khoảnh khắc các nhà ngoại giao vô cùng ngạc nhiên khi thấy có sự xuất hiện của em bé trong trụ sở của Liên Hợp Quốc.

Bạn trai nữ Thủ tướng New Zealand đã đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân hình tấm thẻ ID ngoại giao của Liên Hợp Quốc.

Bà Ardern đã trở thành Thủ tướng New Zealand vào tháng 10 năm ngoái, tức chỉ 3 tháng sau khi đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch Công đảng. Bà đã trở lại nhiệm sở vào tháng trước sau 6 tuần nghỉ sinh.

Bà ấy đã thông báo rằng, gia đình bà sẽ tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York - nơi bà sẽ phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Trước đó, trong ngày 24/9, bà đã có bài phát biểu tại sự kiện thường niên mang tên "Tuần lễ Khí hậu".

Nguyệt Thu (Theo Straitstimes)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/con-gai-3-thang-tuoi-cua-thu-tuong-new-zealand-gay-bat-ngo-tai-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc/20180925111939867