Con gái 13 tuổi ngã quỵ thấy cha trong tư thế treo cổ

Bé gái 13 tuổi về nhà thì ngã quỵ khi thấy cha ruột đã tử vong trong tư thế treo cổ sau nhà.

Đến tối 1-11, Công an quận 12, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để điều tra. Ảnh: HT

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để điều tra. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, bé gái 13 tuổi sau khi tan trường về nhà ở trong hẻm 113 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thì phát hiện cha mình là ông Nguyễn Hồng Hải (47 tuổi, quê Hải Phòng) đã tử vong trong tư thế treo cổ sau nhà.

Bé gái ngã quỵ rồi hốt hoảng, la hét kêu cứu. Những người dân xung quanh đưa nạn nhân xuống sơ cứu nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ.

Theo người dân, người đàn ông từng có gia đình và một con gái, một con trai. Nạn nhân cũng từng là kế toán trưởng có tài của một công ty nước ngoài.

Tuy nhiên, mới đây, người này có dấu hiệu bị trầm cảm nên hai vợ chồng đã ly hôn và anh ở với con gái, riêng vợ đưa con trai xuống Đồng Nai sinh sống.

Vụ việc đang được điều tra.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/con-gai-13-tuoi-nga-quy-thay-cha-trong-tu-the-treo-co-800747.html