Con gà Mía được đấu giá kỷ lục 27 triệu đồng

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam là đơn vị trả giá cao nhất cho con gà trống Mía đạt giải Đặc biệt với mức 27 triệu đồng.

 Lãnh đạo Sở NN-PTNT Hà Nội và TX Sơn Tây vinh danh tác giả và đơn vị đấu giá thành công con gà đạt giải Đặc biệt. Ảnh: Nguyên Huân.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Hà Nội và TX Sơn Tây vinh danh tác giả và đơn vị đấu giá thành công con gà đạt giải Đặc biệt. Ảnh: Nguyên Huân.

Ngày 30/9 tại Lăng, Đền thờ vua Ngô Quyền, Sở NN-PTNT Hà Nội và UBND TX Sơn Tây tổ chức Lễ trao giải và bế mạc Hội thi gà Mía Sơn Tây lần thứ 1 năm 2020. Sau hai ngày chấm thi và thẩm định, Ban Giám khảo đã công bố kết quả và trao phần thưởng cho 11 đội thi.

Kết quả, giải Đặc biệt thuộc về con gà trống thuộc Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà Mía Sơn Tây với phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Giải Nhất là chú gà của Xí nghiệp Chăn nuôi gia cầm, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội với phần thưởng trị giá 7 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

Hai con gà đạt giải Nhất và Đặc biệt ngay sau đó được đem đấu giá để dành 50% tiền cung tiến vào đền vua Ngô Quyền.

Vinh danh tác giả và người đấu giá thành công con gà đạt giải Nhất. Ảnh: Nguyên Huân.

Với giá khởi điểm 7 triệu đồng, con gà đạt giải Nhất thuộc Xí nghiệp Chăn nuôi gia cầm, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã thuộc về Công ty Cổ phần Giống gia cầm Ngọc Mừng với mức đấu giá thành công là 15 triệu đồng.

Con gà giải Đặc biệt được Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đấu giá thành công với mức giá 27 triệu đồng sau nhiều lần được các nhà đấu giá trả giá tăng dần từ mức khởi điểm 10 triệu đồng.

Con gà đạt giải Đặc biệt thuộc Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà Mía Sơn Tây. Ảnh: Nguyên Huân.

Với mục đích bảo tồn, phát triển cũng như tôn vinh các đơn vị, cá nhân chăn nuôi giống gà Mía bản địa, đồng thời, để tạo cơ hội quảng bá sản phẩm đặc sản gà Mía của Hà Nội đến các tỉnh thành trên cả nước, được sự nhất trí của UBND thành phố Hà Nội, Sở NN-PTNT phối hợp UBND TX Sơn Tây tổ chức “Hội thi gà Mía Sơn Tây lần thứ 1, năm 2020” trong 2 ngày 28 và 30 tháng 9 với 11 đội tham dự.

Hội thi là dịp tuyên truyền để bảo tồn, phát triển giống gà Mía cũng như tôn vinh các đơn vị, cá nhân chăn nuôi giống gà Mía bản địa của thành phố Hà Nội. Đồng thời, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm đặc sản gà Mía của Hà Nội đến các tỉnh thành trên cả nước.

con gà đạt giải Nhất thuộc Xí nghiệp Chăn nuôi gia cầm, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội. Ảnh: Nguyên Huân.

Gà Mía là giống gà bản địa quý hiếm, khi xưa dùng để tiến vua, nhất là trong các dịp lễ Tết. Giống có ngoại hình đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, vị ngọt đậm, dai, đặc biệt là da gà, nên loại gà này được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao.

Gà Mía trống có trọng lượng khi xuất bán thịt bình quân đạt 2,4-2,6 kg/con, gà mái có trọng lượng lúc xuất thịt bình quân đạt 1,8-2,0 kg/con. Đây là giống gà bản địa thích nghi tốt với điều kiện ngoại cảnh, có khả năng tự kiếm ăn tốt, thích hợp với phương thức chăn nuôi truyền thống và đặc biệt có sức đề kháng tốt. Giống gà Mía đã được Bộ NN-PTNT công nhận là giống bản địa quý hiếm cần được bảo tồn và phát triển.

Nguyên Huân

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/con-ga-mia-duoc-dau-gia-ky-luc-27-trieu-dong-d274214.html