Con em xa quê giúp hộ nghèo xã Đỉnh Bàn làm nhà tình nghĩa

Gia đình ông Nguyễn Văn Tiết thuộc diện hộ nghèo của xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa hoàn thành ngôi nhà mới kiên cố từ nguồn tài trợ của con em xa quê.

Chiều 14/3, UBND xã Đỉnh Bàn huyện Thạch Hà tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Tiết ở thôn Vĩnh Sơn.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo huyện Thạch Hà, xã Đỉnh Bàn và bà con lối xóm.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Tiết.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tiết thuộc diện hộ nghèo của xã Đỉnh Bàn. Lâu nay hai vợ chồng ông bà sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Vợ chồng anh Thanh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Biết được hoàn cảnh đó, vừa qua gia đình anh Nguyễn Viết Thanh và chị Hà Thị Thúy Hằng là con em quê hương xã Đỉnh Bàn, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí giúp cho gia đình ông Tiết xây dựng căn nhà mới khang trang.

Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà mới có diện tích 55m2 của gia đình ông Tiết đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng.

Thúy Quỳnh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/con-em-xa-que-giup-ho-ngheo-xa-dinh-ban-lam-nha-tinh-nghia/208311.htm