Con em cán bộ Cần Thơ 'rục rịch' xin chuyển khỏi Quỹ Đầu tư phát triển (Cadif)

Thông tin với báo chí, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, hiện có 6 trường hợp đang làm thủ tục xin chuyển khỏi Quỹ Đầu tư phát triển Cần Thơ (Cadif), trong các trường hợp này có 'con em cán bộ, nguyên cán bộ của thành phố'.

Cần Thơ vừa tổ chức họp báo định kỳ quý II/2020. Tại đây, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xác nhận, có con em lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố làm việc tại Quỹ đầu tư và phát triển thành phố.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi với báo chí thông tin liên quan đến Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi với báo chí thông tin liên quan đến Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ.

Giải thích về những trường hợp tuyển dụng này, ông Hiển cho biết: “Trước đây việc tuyển dụng theo kế hoạch, hoạt động, nhu cầu và đồng thời Quỹ cũng có báo cáo hội đồng. Vấn đề tuyển dụng đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Từ đó (kỳ họp ngày 6/3/2020 – PV) tới nay, hiện có 6 trường hợp đang làm thủ tục xin chuyển, trong 6 trường hợp này, có con em của cán bộ, nguyên cán bộ của thành phố”.

Tại họp báo, các cơ quan báo chí chất vấn về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước thế nào về các sai phạm của Cadif, trong đó có việc đơn vị này dùng tiền vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn vay quá dễ dãi, sai quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, sau khi có kết luận Kiểm toán UBND TP Cần Thơ đã có nhiều văn bản chỉ đạo ngay các cơ quan đơn vị có liên quan phải thực hiện theo kết luận của Kiểm toán.

Ông Hiển cho hay, có 3 gói mà Cadif cho vay đến nay xếp vào nợ xấu. Cụ thể, là khoản nợ xấu của 3 doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Châu nợ 8,6 tỷ, Công ty du lịch Sông Hậu nợ 59,7 tỷ và Công ty cổ phần MK 41,5 tỷ.

Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ bị kiểm toán chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động.

“Về phía UBND thành phố, chúng tôi sẽ kiểm tra lại quy trình; từ việc thẩm định cho vay dẫn đến nợ xấu là bài học kinh nghiệm; sai chỗ nào, ai sai ở công đoạn nào để xử lý chứ không để sai sót như thế, đảm bảo nguyên tắc bảo tồn vốn, không để thất thoát”, ông Hiển cho hay.

Trước đó, quá trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển TP.Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực V đã chỉ ra hàng loạt vấn đề sai phạm xảy ra tại Quỹ này. Qua đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền hơn 52,9 tỷ đồng tại Quỹ Đầu tư phát triển TP.Cần Thơ. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm hơn 3,5 tỷ; tiền thuê đất dự án Khu Công nghiệp Hưng Phú 1 hơn 16,8 tỷ; thu hồi nộp về Quỹ đầu tư 3,4 tỷ; giảm thanh toán hơn 7,9 tỷ; kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 20 tỷ…

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/con-em-can-bo-can-tho-ruc-rich-xin-chuyen-khoi-quy-dau-tu-phat-trien-cadif-111492.html