Con đường trở thành tỷ phú USD sở hữu khối tài sản kếch xù của vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi

Hiện tại, Ngô Kỳ Long là đại diện pháp nhân của 9 công ty với mô hình kinh doanh dạng chuỗi, thuộc các lĩnh vực bao gồm văn học, phim điện ảnh và truyền hình, web drama, âm nhạc và trò chơi điện tử.

Vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi thành tỷ phú USD

Bên cạnh việc chăm chỉ làm nghệ thuật, Ngô Kỳ Long còn đầu tư cho tương lai khi rẽ hướng sang kinh doanh. Anh và bà xã Lưu Thi Thi hiện sở hữu khối tài sản kếch xù.

Ngày 17/1, HK01 đưa tin cổ phiếu Strawbear Entertainment Group, công ty phát hành phim của vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong.

Đây là một trong số ít những công ty thuộc lĩnh vực truyền thông và giải trí lên sàn chứng khoán thời gian gần đây.

Vợ chồng nam diễn viên phát tài chỉ sau một đêm nhờ cổ phiếu Strawbear tăng đột biến. Ảnh: HK01

Vợ chồng nam diễn viên phát tài chỉ sau một đêm nhờ cổ phiếu Strawbear tăng đột biến. Ảnh: HK01

Thành lập năm 2003, Strawbear hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim ảnh cũng như quản lý nghệ sĩ. Một số tác phẩm thành công của hãng phải kể tới gồm phim truyền hình Tân bạch phát ma nữ (2012), Thục Sơn chiến kỷ (2015), Cục trung nhân (2020).

Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu của công ty Ngô Kỳ Long tăng đạt đỉnh 11,36 HKD, gần gấp đôi giá khởi điểm 5,88 HKD. Con số nâng tổng giá trị cổ phiếu Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long sở hữu lên khoảng 4 tỷ USD, theo On.

Với đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cuộc Ngô Kỳ Long được xem là đại gia thứ thiệt của showbiz Hoa ngữ với khối tài sản kếch xù. "Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trở thành tỷ phú chỉ trong một đêm", "Thế lực kim tiền mới của showbiz Hoa ngữ", truyền thông Trung Quốc bình luận về khối gia của cặp sao Bộ bộ kinh tâm.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi kết hôn từ tháng 1/2015. Đến tháng 3/2016, họ tổ chức một đám cưới lãng mạn, hoành tráng tại đảo Bali. Sau 5 năm chung sống, cả hai vui mừng đón quý tử đầu lòng.

Vất vả khởi nghiệp

Ngô Kỳ Long sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Tuy nhiên, năm anh 13 tuổi, cha ôm món nợ lớn do chơi cổ phiếu thua lỗ, đẩy gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, bần hàn.

Cha anh không muốn tuyên bố phá sản nên tất cả các thành viên trong gia đình, bất chấp tuổi tác đều buộc phải nai lưng kiếm tiền để phụ giúp gánh nặng tài chính cho gia đình. Nam tài tử sinh năm 1970 thời điểm đó từng phải thức dậy từ 5 giờ sáng, quay cuồng với nhiều công việc chân tay vất vả như bán hàng rong, khuân vác hàng hóa, rửa xe thuê và thậm chí cả nhặt rác để có thêm thu nhập.

Năm 18 tuổi, Ngô Kỳ Long bước chân vào showbiz. Nguồn thu nhập mới giúp cha mẹ anh giảm bớt gánh nặng cơm ăn áo mặc hàng ngày. Tuy nhiên, món nợ bạc tỷ của cha thì vẫn chưa trả hết dù nam diễn viên lao động cật lực ngày đêm, từ ca hát, đóng phim cho đến đóng quảng cáo.

Lăn lộn sớm trên trường đời, Ngô Kỳ Long đặc biệt nhạy bén với thị trường kinh doanh. Song song với công việc nghệ thuật, anh tranh thủ mang số tiền kiếm được đi đầu tư.

Ngô Kỳ Long mang gánh nặng tiền bạc trên vai ngay từ khi bước chân vào showbiz

Ba năm sau khi bước chân vào showbiz, tài tử xứ Đài góp vốn với bạn bè mở quán ăn Thái Lan. Đây là phi vụ đầu tư đầu đời của anh và đạt thành công rực rỡ. Hai năm sau, Ngô Kỳ Long tiếp tục đầu tư sang mảng thời trang, thiết kế game và tiếp tục thu lời lớn.

Nguồn thu từ việc đầu tư nhỏ lẻ và tiền cát-xê giúp anh trả dứt món nợ của cha sau 13 năm vất vả gom góp. Không còn bị nợ nần trói buộc, Ngô Kỳ Long quyết định sang Đại lục tìm hướng đi mới.

Năm 2003, anh thành lập công ty Beijing Strawbear và tìm kiếm cơ hội hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phát hành phim, cũng như quản lý nghệ sĩ. Theo Sina, trong giai đoạn này, Ngô Kỳ Long phải tự mình mò mẫn hướng đi cho công ty. Toàn bộ thù lao đóng phim đều dùng để duy trì hoạt động của Strawbear.

Song, khởi nghiệp không thuận lợi. Nam diễn viên dốc hết tài sản mua hai chiếc trực thăng và mở dịch vụ chụp ảnh trên không. Tuy nhiên, sự cố phát sinh khi một trong hai chiếc rơi xuống sông trong quá trình bay. Vụ việc khiến anh bị tước giấy phép kinh doanh, số tiền đầu tư lên tới hàng trăm nghìn USD cũng "bốc hơi".

Năm 2006, Ngô Kỳ Long đầu tư phát triển ba phần mềm thông minh. Dù có tầm nhìn vượt bậc, phần mềm gắn thẻ hình ảnh thông qua giao diện hồng ngoại, Bluetooth và USB bị tố đạo nhái ý tưởng của Meitu Xiuxiu nên không thể phát hành.

Hai sản phẩm khác là máy điện tử có thể thanh toán tiền điện thoại, tiền điện, tiền gas (tương tự như WeChat Pay và Alipay ngày nay) và đồng hồ đo nhịp tim, xác định vị trí bệnh nhân Alzheimer, trẻ em và vật nuôi đều không được người tiêu dùng đón nhận. Ba thương vụ công nghệ thất bại khiến anh gần như tán gia bại sản.

"Tôi đã dốc hết tiền của và sức lực để đầu tư, nhưng ông trời chưa bao giờ đãi ngộ tôi", Ngô Kỳ Long có lần chán nản phát biểu trên Apple Daily. Dù khó khăn, anh vẫn cố gắng duy trì hoạt động của Strawbear.

Tỷ phú mới của showbiz Hoa ngữ

Trời không phụ lòng người. Năm 2011, sau thành công của Bộ bộ kinh tâm, sự nghiệp Ngô Kỳ Long bước sang một chương mới. Một năm sau, anh thành lập Công ty TNHH Văn hóa Truyền hình và Điện ảnh Dongyang Strawbear, qua đó chính thức bước chân vào lĩnh vực sản xuất phim truyền hình.

Lưu Thi Thi sở hữu khối tài sản ròng 123 triệu USD

Cùng năm, Phoenix Legend Film và Dongyang Strawbear hợp tác và sản xuất bộ phim Tân bạch phát ma nữ. Thành công của dự án giúp Ngô Kỳ Long thu về 13 triệu USD. Đồng thời, cá nhân anh lần đầu vào top nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm do tạp chí Forbes bầu chọn.

Thừa thắng xông lên, Ngô Kỳ Long đầu tư tiền bạc mua các thiết bị tân tiến nhất để mở rộng mô hình kinh doanh vào lĩnh vực hậu kỳ phim. Beijing Strawbear từng tham gia quá trình post production cho Binh pháp Mặc công, Vé xe... Tận dụng thế mạnh công nghệ, anh mời chuyên gia Vương Phong, người sáng lập Linekong Interactive, về làm cố vấn phát triển game di động cho công ty.

Năm 2014, Ngô Kỳ Long đứng thứ 9 trong danh sách người nổi tiếng có thu nhập cao nhất năm của tạp chí Forbes với 11 triệu USD. Tháng 3/2016, Baofeng Technology mua lại 60% cổ phần của Jiangsu Strawbear Pictures với giá 167 triệu USD.

Theo Sohu, Baofeng Technology khi đó phải trả cho Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long khoản tiền mặt 9,8 triệu USD phí giao dịch, đồng thời cho phát hành 2,73 triệu cổ phiếu với mức giá 23 triệu USD. Sau thương vụ sáp nhập, vợ chồng nam diễn viên nhận được số tiền lên đến 32,8 triệu USD.

Hiện tại, Ngô Kỳ Long là đại diện pháp nhân của 9 công ty với mô hình kinh doanh dạng chuỗi, thuộc các lĩnh vực bao gồm văn học, phim điện ảnh và truyền hình, web drama, âm nhạc và trò chơi điện tử.

Anh nắm giữ 58,41% cổ phần của Strawbear. Cổ đông lớn thứ hai là nền tảng xem video trực tuyến iQiyi với 19,57%. Lưu Thi Thi giữ 14,8% cổ phần, còn Triệu Lệ Dĩnh sở hữu 0,79%.

Sohu cho biết công ty của vợ chồng tài tử xứ Đài được định giá trên thị trường ở mức hơn 300 triệu USD. Lợi tức hàng năm rơi vào khoảng 144,2%, lợi nhuận thu về gần 16 triệu USD.

Theo Sina, thu nhập trung bình của tài tử 51 tuổi là khoảng 20 triệu USD/năm. Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường và làm nghệ thuật, tổng tài sản ròng anh tích lũy đã lên đến 1,7 tỷ USD.

Với khối tài sản khổng lồ, nam diễn viên xứ Đài từng chi đến 3 triệu USD để tổ chức đám cưới hoành tráng với Lưu Thi Thi. Thậm chí, anh còn thể hiện vị thế đại gia qua việc thuê hẳn 6 chiếc trực thăng để vận chuyển hơn 40.000 hoa tươi, cùng lễ phục và đồ dùng chuẩn bị cho đám cưới.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi kết hôn năm 2016

Không chỉ vậy, Ngô Kỳ Long còn sang nhượng 60% cổ phần của Jiangsu Strawbear cho người đẹp Lưu kim tuế nguyệt để chứng minh tình yêu. Giới thương nghiệp gọi Lưu Thi Thi là "cô dâu 30 triệu USD". Theo Sohu, nhờ sự hậu thuận của chồng, hiện tại, mỹ nhân 34 tuổi sở hữu riêng khối tài sản ròng lên đến 123 triệu USD.

Trước đó, năm 2016 dư luận ngỡ ngàng khi một tờ báo Đài Loan tiết lộ thông tin Ngô Kỳ Long vung tay mua liền một lúc 4 căn chung cư cao cấp tại vị trí đắc địa với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng để tặng vợ, bố và 2 em trai.

Hải Yến

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/con-duong-tro-thanh-ty-phu-usd-cua-vo-chong-ngo-ky-long-27149.html