Con đường trở thành tổng thống Mỹ của tỷ phú Donald Trump

Với kết quả sơ bộ cho tỷ lệ thắng cuộc trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, Donald Trump đã trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Tính đến thời điểm 14h30 (giờ Việt Nam), kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã giành được 277 phiếu đại cử tri, vượt 7 phiếu so với mức tối thiểu 270 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hãy cùng nhìn lại con đường trở thành tân tổng thống của vị tỷ phú bất động sản New York.

Từ nhỏ đã "ngậm thìa vàng"

Thông tin từ VnExpress, Donald John Trump sinh ngày 14/6/1946 tại thành phố New York trong một gia đình tài phiệt. Ông là con thứ tư trong gia đình có năm anh chị em. Cha của Donald Trump là một ông trùm bất động sản nổi danh nước Mỹ một thời và cũng là người đã truyền cảm hứng cho tân Tổng thống Mỹ đi theo nghề phát triển bất động sản.

Donald Trump và cha, Fred Trump

Theo Dân trí, thời niên thiếu, Donald Trump là một cậu bé hiếu động và bướng bỉnh, vì vậy cha mẹ ông đã gửi ông tới một trường quân sự nội trú để giúp con trai họ trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự New York, ông Trump theo học Đại học Fordham 2 năm, sau đó nhập học Trường Kinh tế Wharton, Đại học Pennsylvania. Ông tốt nghiệp Wharton vào năm 1968 với bằng cử nhân kinh tế.

Những thăng trầm trong kinh doanh

Sau khi tốt nghiệp trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania năm 1968, Trump bắt đầu tham gia điều hành công ty cùng cha. Đến năm 1974, ông mở công ty riêng và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình, VTC News đưa tin.

Năm 1980, ông Trump thành lập tổ chức Trump Organization để giám sát và quản lý tất cả các tài sản bất động sản của mình. Hàng trăm các doanh nghiệp, các tổ chức, các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino… đều gắn liền với cái tên Trump, điều gần như chưa bao giờ xuất hiện trong giới kinh doanh.

Những năm đầu của thập kỷ 90, Trump gần như rơi vào tình trạng phá sản do những sai lầm trong kinh doanh. Trump thậm chí cũng phải tuyên bố phá sản hai lần vào những năm 1991 và 1992. Nhưng chính thời điểm này, tỷ phú người Mỹ đã bật dậy để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.

Kể từ thời điểm đó, ông chủ mới của Nhà Trắng phất lên như diều gặp gió. Năm 2001, ông khánh thành Trump World Tower, tòa cao ốc dân sinh 72 tầng đối diện Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Manhattan, New York, đồng thời bắt tay vào xây dựng Trump Place, tổ hợp văn phòng dọc Sông Hudson.

Cuộc sống hôn nhân nhiều biến động

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Trump vào năm 1977 với bà Ivana Trump, một người mẫu thời trang New York, kết thúc vào đầu thập niên 90. Ông cưới vợ hai, bà Marla Trump, vào năm 1993 nhưng đến năm 1997 thì đệ đơn ly hôn nữ minh tinh màn bạc này.

Vào năm 2005, Trump kết hôn với người vợ hiện tại là bà Melania Trump, một người mẫu gốc Slovania. Qua ba đời vợ, ông có tổng cộng 5 người con, lớn nhất sinh năm 1977 và nhỏ nhất sinh năm 2006.

Trong số hàng tá đầu mục dự án kinh doanh của Trump cũng bao gồm một công ty người mẫu mang tên Trump Model Management.

Cuộc chiến không ngừng cho tấm vé vào Nhà Trắng

Từ các năm 2000, 2004, 2012, Trump đã nhen nhóm ý định tranh cử tổng thống nhưng đều không thực hiện. Cho tới giữa năm 2015, tỷ phú Mỹ tuyên bố tham gia chạy đua vào chiếc ghế quyền lực ở Tòa Bạch Ốc.

Trump đã từng bước giành thắng lợi trong cuộc chạy đua giành chiếc vé đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Tháng 3/2016, ông bỏ lại phía sau gần như tất cả các đối thủ cùng đảng.

Ngày 20/7, Trump chính thức chính thức được bầu làm ứng viên đại diện đảng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, sau khi đánh bại hai Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio và Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz.

Ngày 21/7/2016, ông Donald Trump chính thức nhận đề cử của đảng Cộng hòa làm ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ (Ảnh: NYT)

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, tỷ phú Trump đã khiến dư luận nhiều lần dậy sóng vì những phát ngôn gây tranh cãi. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ vẫn ủng hộ ông vì chờ đợi những kế hoạch vực dậy nền kinh tế Mỹ nếu ông đắc cử. Ngoài ra, ông Trump cũng là một gương mặt hoàn toàn mới trên chính trường Mỹ và đây được cho là một lợi thế của ông.

Ngày 9/11 (giờ Việt Nam), Donald Trump đã vượt qua ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc tổng tuyển cử cuối cùng và trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ

Luật pháp Mỹ qui định cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra 4 năm một lần, vào năm chẵn, trong ngày thứ Ba đầu tiên sau thứ Hai đầu tiên của tháng 11. Như vậy ngày bầu cử sớm nhất trong năm sẽ là ngày 2/11, muộn nhất ngày 8/11. Cuộc bầu cử năm nay rơi vào ngày 8/11.

Tại sao cuộc bầu cử rơi vào ngày thứ Ba?

Là bởi trước kia cử tri Mỹ thường đi cả ngày đường để đến địa điểm bỏ phiếu. Mặt khác, để tránh cho ngày bầu cử rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ tôn giáo, Quốc hội Mỹ chọn ngày thứ Ba để cử tri dành ngày thứ hai để đi đến địa điểm bỏ phiếu và ngày thứ Tư để trở về.

AN LÊ (tổng hợp)
Xem thêm video tin tức:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/con-duong-tro-thanh-tong-thong-my-cua-ty-phu-donald-trump-a169771.html