Con đường thành danh của Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Ngô Kinh

Đều xuất phát là những người yêu và say mê võ thuật, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan và Ngô Kinh đã trở thành những ngôi sao điện ảnh.

Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Ngô Kinh đều là những ngôi sao võ thuật nổi tiếng của điện ảnh. Ngô Kinh sinh năm 1974 ở Bắc Kinh và từ nhỏ đã được truyền lửa đam mê võ thuật từ truyền thống gia đình. Từ năm 6 tuổi Ngô Kinh đã học võ tại Viện Võ thuật Bắc Kinh. Năm 13 tuổi Ngô Kinh được chọn vào đội tuyển Wushu Bắc Kinh. Do tập luyện quá mức anh bị thoái hóa xương cột sống, dẫn đến tê liệt hai chân.

Trong thời gian là vận động viên Wushu, Ngô Kinh giành được rất nhiều huy chương các nội dung quyền, đao, thương. Năm 1992, ở tuổi 18, Ngô Kinh đối mặt với nguy cơ tàn phế vì chấn thương trong thi đấu.

Năm 1994, lành vết thương, Ngô Kinh quay trở lại trường Đại học Thể thao Bắc Kinh và một năm sau đó anh bước chân vào làng giải trí với tư cách một diễn viên võ thuật và bộ phim đầu tiên anh tham gia là Thái Cực quyền.

Hơn 20 năm trong nghề, Ngô Kinh có khá nhiều vai diễn gây ấn tượng và mới đây nhất là vai nam chính trong phim Chiến lang.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963, là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hong Kong. Từ năm lên 8 anh đã tập wushu và sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh. Năm 11 tuổi, Lý Liên Kiệt trở thành nhà vô địch giải Wushu trẻ toàn Trung Quốc. Mọi người gọi anh là "thần đồng võ thuật". Thời điểm đó Liên Kiệt nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng anh từ chối.

Sau rất nhiều giải thưởng võ thuật đến năm 1982 Lý Liên Kiệt tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên Thiếu lâm tự. Bộ phim gây ấn tượng sâu sắc với khán giả mê phim võ thuật và anh lập tức trở thành siêu sao phim hành động Hong Kong.

Rồi tới bộ phim Hoàng Phi Hồng năm 1992, Lý Liên Kiệt một lần nữa khiến fan của phim võ thuật mê mệt bởi những thế võ lạ đẹp mắt đúng chất Thiếu lâm của anh. Cũng từ đó, cái tên Lý Liên Kiệt trở thành một ngôi sao Hollywood với những bộ phim bom tấn như Dì mười ba, Quỷ cước thất, Phương Thế Ngọc, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp, Biệt đội đánh thuê.

Năm 1987 Lý Liên Kiệt kết hôn với bạn diễn Hoàng Thu Yến trong Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm tiểu tử. Hai người có chung hai con gái và chia tay vào năm 1990. 9 năm sau, anh kết hôn lần hai với nữ diễn viên Hong Kong Trí Lợi và có chung hai con gái với nhau.

Là một trong những ngôi sao võ thuật Hong Kong nổi tiếng nhất nhưng thời gian vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt bị sa sút vì sức khỏe giảm sút vì căn bệnh cường tuyến giáp.

Chân Tử Đan sinh năm 1963, là con của nữ danh sư Thái cực quyền Mạch Bảo Thiền nên từ nhỏ anh rất thích học và nghiên cứu võ thuật. Anh từng là đệ tử của nhiều phái võ khác nhau như Thái Cực Đạo, Wushu và rất thần tượng Lý Tiểu Long.

Năm 1983, nhờ giỏi võ nên Chân Tử Đan được mời vào một vai đóng thế trong Thiên sư chàng tà của đạo diễn Viên Hòa Bình. Một năm sau thì anh chính thức trở thành diễn viên trong Tiểu Thái Cực. Anh liên tiếp gây tiếng vang và khẳng định vị thế ngôi sao với một loạt phim võ thuật như: Tiêu diệt nhân chứng, Hoàng Phi Hồng 2, Tân Long Môn khách sạn, Anh hùng, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng.

Bộ phim Thiếu niên Hoàng Phi Hồng đã đưa tên tuổi Chân Tử Đan lên hàng ngôi sao võ thuật Hong Kong và khi được trình chiếu tại các nước phương Tây, tên tuổi anh đã vang xa ngoài xứ cảng thơm. Đến năm 1995, Chân Tử Đan lại ghi dấu ấn với vai Trần Chân trong Tinh Võ Môn.

Năm 2002, Chân Tử Đan nổi tiếng thế giới với bộ phim Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Rồi tiếp theo tên tuổi của ngôi sao họ Chân được khẳng định qua một loạt bom tấn như Giang sơn mĩ nhân, Họa bì, và Diệp vấn.

Không chỉ là một ngôi sao võ thuật, Chân Tử Đan còn tham gia sản xuất phim. Ngoài hai đề cử giải thưởng Kim Tượng dành cho các vai diễn, Chân Tử Đan còn là người trẻ nhất trong số những nhà chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất thế giới, từng nhiều lần được trao giải thưởng về chỉ đạo võ thuật tại các liên hoan phim Hong Kong và châu Á.

Thái An (Theo Ifeng, ảnh: Ifeng)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/sao/con-duong-thanh-danh-cua-ly-lien-kiet-chan-tu-dan-ngo-kinh-760160.html