Con đường tăng chiến đấu Oplot T-84 Ukraine gập ghềnh đến Thái Lan

Sáu chiếc cuối cùng trong số 49 xe tăng chiến đấu Oplot T-84 của Ukraine đã được chuyển giao cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan, theo trang Southfront.

Một nguồn tin giấu tên được tờ Bangkok Post trích dẫn đã cho biết, lô cuối cùng trong số 49 xe tăng này đã được bàn giao vào ngày 29/7. Hiện tại chúng đang ở Prachin Buri, cùng với sư đoàn bộ binh thứ 2. Nguồn tin này cũng tuyên bố các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện vào đầu tháng 9.

Cũng theo nguồn tin này, vào tháng 4/ 2018, một phái đoàn quân đội, cùng với Trung tướng Kukiat Srinaka Tư lệnh Quân đoàn 1 của Thái Lan đã kiểm tra lô xe tăng chiến đấu cuối cùng.

Xe tăng chiến đấu Oplot T-84 tại Thái Lan. Nguồn: thaidefense-news.blogspot.com

Xe tăng chiến đấu Oplot T-84 được Thái Lan đặt hàng Ukraine từ năm 2011 và có giá 240 triệu USD. Quá trình chuyển giao được dự kiến ban đầu là sẽ hoàn thành vào năm 2015, trong đó lô hàng đầu tiên được giao vào đầu năm 2014. Tuy nhiên, quá trình sản xuất đã bị trì hoãn do khủng hoảng kinh tế ở Ukraine và cuộc xung đột với lực lượng li khai miền Đông.

Thái Lan ban đầu mua xe tăng Oplot T-84 để thay thế M-41 của Mỹ, mà họ mua vào năm 1957. Do sự chậm trễ trong việc giao hàng từ Ukraine, Thái Lan sau đó đã ký hợp đồng mua 28 xe tăng chiến đấu VT-4 của Trung Quốc trong năm 2017.

Vào ngày 27/3, tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukraine Ukroboronprom thông báo rằng, hợp đồng cung cấp xe tăng chiến đấu T-84 đã hoàn tất thành công. Lô cuối cùng đã được kiểm tra với sự hiện diện của các sĩ quan quân đội Thái Lan và được gửi đến Thái Lan ngay lập tức.

T-84 là bản nâng cấp xe tăng T-80UD của Liên Xô. Được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1994, nó được đưa vào hoạt động trong quân đội Ukraine vào năm 1999. T-84 có động cơ hiệu suất cao và là một trong những xe tăng chiến đấu nhanh nhất trên thế giới.

Khi hợp đồng mua VT-4 của Trung Quốc được công bố, đã có thông tin rằng Thái Lan muốn hủy việc mua những chiếc T-84 còn chưa được chuyển giao vì loại xe tăng này được cho là có nhiều vấn đề trong quá trình nước này thử nghiệm.

Vào ngày 18/6 vừa qua, tờ National Interest đã đăng tải kết quả một bài tập chiến thuật hàng năm tại Khu vực đào tạo Grafenwoehr của Đức. Từ năm 2016, một số nước châu Âu và Mỹ đã tập trung tại đây để kiểm tra, đánh giá xe tăng của họ trong các bài tập khác nhau. Trong cuộc diễn tập năm 2018, T-84 của Ukraine xếp vị trí thứ 8 - vị trí cuối cùng.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/con-duong-tang-chien-dau-oplot-t84-ukraine-gap-ghenh-den-thai-lan-356849.html