Con đường nông sản rực rỡ sắc màu tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022

Đến giờ phút này công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện này đã được lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, chi tiết.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 được tổ chức tại thành phố Sơn La từ ngày 28/5 - 1/6 với quy mô hơn 400 gian hàng trực tiếp và 65 gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) của 63 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và nông dân tham gia.

Festival là nơi để các địa phương giao lưu văn hóa - kinh tế - du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông dân, đặc biệt là các loại trái cây đặc sản của tỉnh Sơn La và các địa phương tới thị trường trong và ngoài nước... Đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã hoàn tất công tác chuẩn bị, hướng tới một Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 an toàn, thành công.

Sáng 27/5, trong điều kiện thời tiết nắng nhẹ, các địa phương trong cả nước đã tập trung tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La để hoàn tất công tác chuẩn bị cho Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 diễn ra tại Sơn La từ ngày 28/5.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 diễn ra tại Sơn La từ ngày 28/5.

Tại Quảng trường Tây Bắc, nơi bố trí sân khấu chính đã hiện hữu 1 con đường nông sản rực rỡ sắc màu, với rất nhiều hình ảnh các loại trái cây và sản vật mang đặc trưng văn hóa của các vùng miền, làm nổi bật chủ đề của Festival năm nay.

Quanh quảng trường có tới hơn 400 gian hàng triển lãm trực tiếp chia thành các khu vực với chủ đề khác nhau như: “Nông sản Việt và sản phẩm OCOP - vươn ra Thế giới”; “Thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam”; “Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng của tỉnh Sơn La; Ngày hội làng Việt; không gian văn hóa ẩm thực miền sơn cước… Các sản phẩm trái cây, nông, lâm, thủy sản được các địa phương trưng bày công phu, đặc sắc, thể hiện nét đặc trưng riêng của từng địa phương ở mỗi gian hàng.

Tham dự Festival, các đơn vị đều mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và các sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao như trà hoa vàng, sâm nam núi…của tỉnh Bắc Giang; Rượu ngô men lá, Thịt chua lợn đen…của tỉnh Tuyên Quang; Tinh dầu bạc hà, Trà sạ đen, ống hút rau củ…của thành phố Hà Nội.

Riêng tỉnh Sơn La, đã lựa chọn hơn 220 mặt hàng nông, lâm, thủy sản của 12 huyện, thành phố tham gia trưng bày tại Festival, trong đó có hơn 70 sản phẩm OCOP gồm nông sản tươi sống và nông sản chế biến; các loại đồ uống; các sản phẩm có thành phẩm từ cây dược liệu, làm từ bông, sợi, gỗ, kim loại, dệt may… Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Festival cũng được khẩn trương hoàn thiện.

Hướng đến Festival an toàn, thành công.

Lễ khai mạc gồm phần lễ và Chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn. Trong chương trình nghệ thuật gồm có 3 phần: “Tinh hoa đất trời; Sơn La – Bừng sáng miền Tây Bắc; Nông sản Việt – Khát vọng hội nhập” với sự tham dự của các nghệ sỹ và gần 2.000 diễn viên chuyên, không chuyên tham gia.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, đến giờ phút này công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện này đã được lãnh đạo, chỉ đạo hết sức bài bản, chi tiết. “Từ tổ chức chuỗi sự kiện này sẽ khẳng định những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La, qua quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để hướng tới kinh tế nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Vấn đề nữa là tiếp tục thu hút các đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và thu hút đầu tư trong nền kinh tế của tỉnh Sơn La”, ông Công cho biết.

Chương trình Khai mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam, bắt đầu lúc 20h00’ tối 28/5./.

Một số hình ảnh chuẩn bị cho Festival tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La:

Với quy mô hơn 400 gian hàng; 55 tỉnh, thành phố tham gia.

Các tỉnh khẩn trương tập kết nông sản tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Trang trí tại các gian hàng.

Mỗi gian hàng đều được trang trí cầu kỳ với mong muốn mang đến Festival nét đặc trưng riêng của từng địa phương.

Bếp lửa, không gian không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Thái Tây Bắc.

Các sản phẩm nông sản OCOP, chất lượng cao được các địa phương mang đến tham dự Festival.

Một góc của con đường nông sản...

Cọn nước gắn với đời sống, sản xuất thường ngày của đồng bào Thái Tây Bắc.

Gian hàng Nông nghiệp của TP.HCM.

Mang tới gần 20 sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực, như Bưởi da xanh, Xoài cát, Tổ yến, Rau cải ngọt...

Tham dự Festival, thành phố Hà Nội có 15 gian hàng...

Hoàn tất trang trí sân khấu và chương trình nghệ thuật./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/con-duong-nong-san-ruc-ro-sac-mau-tai-festival-trai-cay-va-san-pham-ocop-nam-2022-post946653.vov