Con đường lý tưởng tới phim dài đầu tay

Buổi nói chuyện, giao lưu dành cho các nhà làm phim trẻ nhằm tiến tới mục tiêu: từ làm phim ngắn tới phim truyện dài đầu tay thông qua các chợ dự án phim và các liên hoan phim (LHP) quốc tế..., sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 18.8 tại Modern Hustle (Q.4, TP.HCM).

Ảnh: NVCC

Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc (sản xuất Người bất tử, Vợ ba, Cha và con và...) cùng diễn giả Raymond Phathanavirangoon (ảnh), Giám đốc điều hành SEAFIC - nơi hướng dẫn chuyên sâu về kịch bản và sản xuất dành cho các nhà làm phim thuộc khu vực Đông Nam Á, sẽ chia sẻ trải nghiệm của bản thân, giúp các nhà làm phim ngắn đủ khả năng thực hiện tiếp phim dài đầu tay đạt chất lượng tốt và có khả năng đi ra thế giới. Tại đây, các nhà làm phim trẻ còn được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ phim cho các chợ dự án, quỹ điện ảnh.

Raymond Phathanavirangoon là giám đốc sản xuất các bộ phim trình chiếu và dự tranh giải tại các LHP quốc tế như: Kẻ học việc (Apprentice, đạo diễn Boo Junfeng, LHP Cannes 2016), Khúc hát đảo Samui (Samui song, đạo diễn Pen-ek Ratanaruang, chiếu khai mạc Venice Days 2017), Headshot (đạo diễn Pen-ek Ratanaruang - hạng mục toàn cảnh tại LHP Berlin 2011)... Anh từng là giám tuyển phim của LHP quốc tế Toronto; thành viên ban tư vấn của LHP quốc tế Hồng Kông và của Tuần lễ phê bình phim tại LHP Cannes.

P.C.Tùng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/con-duong-ly-tuong-toi-phim-dai-dau-tay-1114328.html