Con đường học vấn của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden: Cử nhân ngành Luật, có tài lãnh đạo 'thiên bẩm'

Bên cạnh con đường sự nghiệp lẫy lừng, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden còn gây chú ý với trình độ học vấn khi tốt nghiệp ngành Luật từ một trường ĐH nổi tiếng.

Đêm 7/11 rạng sáng ngày 8/11, hàng loạt những hãng thông tấn lớn như AP, CNN và Fox News đã khẳng định, ông Joe Biden giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết trên tổng số 538 phiếu đại cử tri toàn quốc để đắc cử, qua đó chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.

Chiến thắng lần này của ông Joe Biden được xem là khó khăn hơn những dự đoán trước đó khi hai ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa có màn bám đuổi khá sít sao.

Cuộc đời của ông Joe Biden gặp nhiều biến cố. Biden bị tật nói lắp và chúng ảnh hưởng đến ông rất nhiều trước năm 20 tuổi. Nhưng bằng nghị lực, Biden vượt qua mọi khó khăn, theo học ngành Luật, trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử Mỹ sau chiến thắng tại Delaware ở tuổi 30, phó tổng thống Mỹ và nay là tổng thống thứ 46.

Bên cạnh con đường sự nghiệp lẫy lừng, Joe Biden còn gây chú ý với trình độ học vấn. Ông Joe Biden tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr., sinh ngày 20/10/1942 tại Scranton, Pennsylvania, Mỹ. Năm 1955, gia đình ông Biden đã chuyển đến Mayfield, Delaware.

Ông Biden từng theo học tại Học viện Archmere ở Claymont, ông cũng từng là một trong những học sinh xuất sắc trong môn bóng bầu dục khi giữ các vị trí trung vệ và tiền đạo bắt bóng cho đội tuyển của trường. Khi đang là học sinh năm cuối, ông đã góp phần dẫn dắt đội tuyển từng liên tục thua giành chiến thắng trong cả một mùa giải. Ngoài ra, ông cũng tham gia đội tuyển bóng chày.

Về mặt học tập, ông là một học sinh không thực sự xuất sắc nhưng lại được xem là có tài "thiên bẩm" về khả năng lãnh đạo. Biden được bầu làm lớp trưởng khi đang học năm ba và năm cuối. Ông tốt nghiệp vào năm 1961.

Biden sau đó tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật trường Đại học Delaware vào năm 1965 với hai chuyên ngành chính là Lịch sử và Khoa học chính trị cũng như chuyên ngành phụ là Ngôn ngữ Anh. Một năm sau, ông kết hôn với người vợ đầu Neilia Hunter, hai người sau đó đã sinh hạ 3 người con: Joseph Biden III (1969), Hunter Biden (1970) và Naomi Biden (1971).

Joe Biden ngày trẻ.

Joe Biden ngày trẻ.

Năm 1968, ông Biden tiếp tục nhận bằng cử nhân Luật tại Đại học Syracuse, New York. Syracuse là một trường đại học tầm cỡ quốc gia và có tiếng trên quốc tế, được biết đến với các chương trình chuyên nghiệp cũng như đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới.

Trong bảng xếp hạng năm 2019 của các trường đại học Mỹ, U.S. News & World Report đã xếp hạng Đại học Syracuse với vị trí thứ 53 trong số các trường đại học quốc gia tốt nhất. Bên cạnh đó, trường còn được đánh giá cao bởi nhiều bảng xếp hạng danh tiếng thế giới như Academic Rankings of World Universities, Times Higher Education và QS Ranking.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Syracuse, Biden trở về Delaware hành nghề luật sư trong một thời gian ngắn. Cuối năm 1972, bi kịch gia đình xảy đến với ông Biden khi người vợ đầu Neilia Hunter cùng con gái Naomi Biden thiệt mạng trong một tai nạn thảm khốc, hai người con trai Beau và Hunter bị thương nặng.

Đại học Syracuse, nơi Tân tổng thống Mỹ đời thứ 46 - Joe Biden từng theo học

Năm 1977, ông kết hôn cùng người vợ thứ 2 Jill Biden, sinh con gái Ashley năm 1981. Năm 2015, ông Biden lại tiếp tục chứng kiến mất mát khi con trai cả Beau – cựu tổng chưởng lý bang Delaware - qua đời vì ung thư não ở tuổi 46.

Từ 2009 đến 2017, ông Biden giữ chức vụ Phó Tổng thống trong hai nhiệm kì liên tiếp dưới quyền ông Barack Obama. Năm 2019, ông Biden tham gia ứng cử vị trí ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tháng 8/2020 ông chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và lựa chọn Thượng nghị sĩ California Kamala Harris làm người đồng hành tranh cử của mình.

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/con-duong-hoc-van-cua-tan-tong-thong-my-joe-biden-20201108070814661.html