Con đường hạnh phúc của đàn ông là trẻ nhỏ

Có rất nhiều điều mang lại hạnh phúc cho cánh mày râu như thành công, tiền bạc, gái đẹp…Nhưng, con đường hạnh phúc bền vững hơn cả mà ít ai nghĩ đến là con cái.

CNN đăng tải cuộc khảo sát của hơn 1.100 người thuộc thế hệ Y trong độ tuổi từ 22 đến 35, những người đàn ông có kinh nghiệm làm việc một thời gian tại các tập đoàn lớn trong các lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ tài chính, kế toán, tư vấn. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, những người cha cảm thấy hài lòng với nơi làm việc và thành quả công việc của mình hơn nhóm đàn ông độc thân dù cùng là đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, những người bố thế hệ Y hài lòng về cuộc sống nhiều hơn 20-40% so với những người đàn ông không có con. Họ cảm thấy thích thú với điều kiện sống hiện tại, cảm thấy có được những thứ mà mình cần và đang sống với lý tưởng của bản thân.

Một phát hiện thú vị của cuộc khảo sát cho thấy, những người cha theo chủ nghĩa bình đẳng, không đổ dồn mọi trách nhiệm chăm sóc con cái cho người vợ luôn cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn. Điểm số hài lòng về cuộc sống cũng cao hơn. Jonathan Lee, 38 tuổi sống cùng vợ và cậu con trai 2 tuổi ở Toronto, chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của mình. Vợ anh phải rời khỏi nhà vào sáng sớm, nhiệm vụ của anh là đánh thức con, cho bé ăn và đưa bé đến trường. Cả nhà sẽ cùng nhau thưởng thức bữa tối và vợ anh sẽ chăm sóc cậu con trai cho đến khi đi ngủ sẽ được bố kể chuyện.

Ủng hộ quan điểm trên, trong số ra tháng 3 của Tạp chí Dân số và Phát triển đã trích dẫn kết quả cuộc khảo sát từ 86 nước cho thấy: những gia đình có con trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc hơn mặc dù chúng mang đến không ít những vướng bận.

Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế, theo báo cáo của Trung tâm Công việc và Gia đình Boston, rất nhiều ông bố và bà mẹ thế hệ Y cảm thấy khó khăn khi kết hợp giữa công việc và gia đình. Hơn nữa, sự nghiệp luôn được đàn ông coi trọng nhiều hơn gia đình so với phụ nữ. Vì vậy, ngày càng gia tăng tình trạng cánh mày râu đơn độc phấn đấu cho sự nghiệp rồi mới tính chuyện sinh con. Họ cho rằng, con cái có thể trở thành gánh nặng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Thậm chí, tỷ lệ sinh đã giảm hẳn trong thập niên vừa qua bởi con cái có thể mang đến nhiều hạnh phúc nhưng cũng không ít phiền toái cho cha mẹ, đặc biệt là kinh phí chăm sóc, nuôi nấng chúng cũng rất tốn kém.

Tất nhiên, tùy thuộc vào điều kiện sống, phát triển của từng người, từng gia đình để quyết định có con hay không. Đặc biệt là đối với cánh mày râu cần phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình để không quá bị căng thẳng. Vì vậy, có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi: “Đàn ông hạnh phúc nhất khi nào?” Đó là khi họ có nhiều tiền, họ ăn mặc đẹp trai, cưa đổ được một cô nàng hotgirl…. nhưng cảm giác hạnh phúc nhất không gì sánh được có lẽ lại giản dị hơn nhiều - khi thấy họ nô đùa cùng con trẻ.

Hương Bùi

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/con-duong-hanh-phuc-cua-dan-ong-la-tre-nho-82386.html