Con đường debut khó khăn, D1VERSE muốn làm idol Việt Nam hay Hàn Quốc?

Để có thể chính thức được debut không phải là chuyện đơn giản, các thành viên D1VERSE đã có những chia sẻ gì về con đường trở thành ca sĩ thần tượng. Tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Vào tối ngày 06/11, nhóm nhạc nam D1VERSE thực hiện buổi livestream độc quyền với SAOstar. Thông qua chương trình, năm thành viên đã chia sẻ về những những khó khăn, kỷ niệm đáng nhớ của mình trong khoảng thời gian làm thực tập sinh tại Hàn. Được biết, họ trở thành một trong những thành viên của D1VERSE sau đêm chung kết chương trình thực tế sinh tồn We Will Debut diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/10 vừa qua.

Trong quá trình trao đổi với các phóng viên SAOstar và khán giả hâm mộ qua livestream trực tiếp, D1VERSE được dịp chia sẻ những định hướng, suy nghĩ của bản thân về con đường sự nghiệp của mình. Tiết lộ về ý nghĩa tên của nhóm, Hồng Phú bật mí: “D1VERSE có nghĩa là đa dạng, tụi em muốn mang đến sự đa dạng của bản thân đến với khán giả. Số '1' có nghĩa là dù tụi em đa dạng nhưng khi hợp lại thì vẫn là một nhóm, nhằm thể hiện sự đoàn kết. Chữ 'V' màu đỏ và có dấu sao màu vàng ở trên là biểu tượng Việt Nam. Tụi em ở đây đều là người Việt Nam”.

Bên cạnh đó, cậu ca sĩ trẻ cũng tiết lộ thêm ý nghĩa thứ hai về tên nhóm: “'Dynamite' có nghĩa là sự bùng nổ, còn 'Univers' có nghĩa là vũ trụ. Tụi em muốn mang tới năng lượng bùng nổ mang tầm vóc vũ trụ đến cho mọi người ạ”.

Trao đổi về việc dự kiến công bố tên fandom, lighstick và khẩu hiệu riêng của nhóm, Quang Huy nói: “Điều này chắc chắn sẽ có trong tương lai. Bọn em cũng đang suy tính nhiều về vấn đề này. Hiện tại bọn em đang chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện debut sắp tới nên hy vọng mọi người sẽ đón chờ”.

Tiếp đến, cậu em út Minh Hoàng trả lời về việc sinh hoạt chung của D1VERSE: “Hiện tại chúng em đang sống chung với nhau để có thể luyện tập tốt hơn. Chuyện này giúp tinh thần đoàn kết, teamwork sẽ ổn hơn về mọi mặt”.

Về điểm cuốn hút của các thành viên. Được biết, tính cách là điểm nổi bật của Hồng Phú, bởi lẽ cậu luôn mang đến năng lượng tích cực và là vitamin của nhóm. Mặt khác, Đức Ứng chọn biểu cảm trên sân khấu là điểm hấp dẫn của cậu. Tạo nên bầu không khí vui vẻ, Quang Huy tiết lộ: “Điểm cuốn hút của em là đôi chân dài miên man”. Trên thực tế, cậu ấy là thành viên thấp nhất nhóm nhưng vẫn lạc quan, tự tin rằng đó là điểm mạnh của mình.

Minh Hoàng chọn đôi mắt là lợi thế: “Em cảm thấy đôi mắt của em khiến người khác nán lại một chút để có thể nhìn em được lâu hơn tất cả các anh một xíu”. Cuối cùng, Trần Bình nói đùa một cách đáng yêu và khiến mọi người bùng nổ tiếng cười khi nói: “Điểm cuốn hút của em là đôi mắt to tròn như đèn pha”.

Trả lời về câu hỏi, muốn được ra mắt trong một nhóm nhạc Hàn, trở thành idol Kpop hơn hay vẫn muốn trở thành idol Việt Nam. Quang Huy chia sẻ: “Bọn em vốn là người Việt Nam, đều có văn hóa Việt chảy trong người. Bọn em đều muốn sân khấu đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên, bọn em cũng có tham vọng lớn hơn. Sau khi hoạt động ở Việt Nam, bọn em rất muốn mình có thể tiến xa hơn và rất có thể là Hàn Quốc”.

Không quá lo lắng về việc tên tuổi của nhóm sẽ dần bị mờ nhạt tại thị trường Việt Nam, D1Verse nói rằng họ khá tự tin vào định hướng của công ty để hoàn thành, đưa ra những sản phẩm tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất đến với khán giả.

Tham gia vào show sống còn We Will Debut tại Hàn Quốc, ai cũng có những có một nỗi niềm riêng. Xen lẫn vào những thử thách khó khăn là những kỷ niệm vui vẻ ở bên nhau khi còn đông đủ 7 thực tập sinh. Dẫu vậy, họ vẫn đã có thể cố gắng hết sức thể hiện các kỹ năng hoàn hảo trước công chúng.

Nếu được fan ghép đôi với các thành viên trong nhóm, Trần Bình chia sẻ: “Em cảm thấy việc này rất thú vị. Bọn em luôn luôn tôn trọng những sự gắn đôi của các bạn. Nếu được ship đôi với các thành viên D1VERSE, em cảm thấy rất vui. Nếu được, em sẽ ship đôi với Đức Ứng, bởi vì bằng tuổi và khá thân thiết với nhau”. Minh Hoàng chọn ghép đôi với Quang Huy: “Bọn em đứng bằng nhau, hơi nhỏ con nên rất hợp đôi”. Hồng Phú nói: “Vì thương các em ấy, nên ai em cũng muốn ghép đôi cùng”.

Để theo đuổi con đường trở thành idol, họ phải đánh đối bằng nhiều thứ. Tuy nhiên, những điều may mắn đã đến với khác thành viên giúp họ tự tin hơn. Minh Hoàng chia sẻ: “Thực sự chưa có gì xấu xảy ra, hiện tại bọn em nhận được nhiều điều tốt đẹp. Về sau này, bọn em vẫn chưa nói trước được, bởi vì mọi thứ đến với bọn em đều tốt”. Trần Bình nói thêm: “Tốt ở đây là bọn em được thỏa sức cháy với đam mê trên sân khấu, được giao lưu với những người hâm mộ, ủng hộ, nghe nhạc của bọn em”. Hồng Phú kết luận: “Quan trọng là bọn em được đứng trên sân khấu để hát cho mọi người nghe”.

Chia sẻ cảm xúc về hai thành viên bị loại là Minh Tú và Cường Bạch, Đức Ứng bày tỏ: “Bởi vì bọn em thân thiết. Em cảm thấy anh Tú như một người anh trai, luôn giúp đỡ trong những lúc em buồn và chán nản. Về Cường thì, cậu ấy như một đứa em trai của em”. Hồng Phú nói: “Em với Tú tuy cùng tuổi những cũng khá hòa hợp với nhau. Là hai anh lớn nên người này giúp việc này thì người kia giúp việc kia. Tú là một người rất là tốt. Cường thì bằng tuổi với Hoàng, cả hai đều là em út nên em rất thương”.

Cường Bạch.

Trần Bình: “Anh Tú là người anh cả trưởng thành, luôn luôn giúp bọn em gỡ những rắc rối trong nhóm. Cường là đứa em út rất dễ thương. Em rất thương hai người“. Minh Hoàng chia sẻ: “Anh Tú như một người anh trai. Có những điều em làm không tốt, chưa được thì anh ấy luôn bảo ban và nhắc nhở em. Cường thì là đứa bạn thân trong nhóm. Có những gì chưa làm tốt thì Cường sẽ giúp đỡ em”.

Quang Huy: “Bình thường anh Tú hay nấu ăn cho cả nhà, hay chăm sóc các em. Anh ấy quan tâm và luôn hiểu các em muốn gì. Cường thì như cậu em trai bé bỏng trong nhà, đôi lúc cũng cần các anh chỉ bảo, chỉ làm này làm kia. Nói chung là em luôn yêu thương cả hai người”.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm những thông tin mới từ làng giải trí Hàn Quốc!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/con-duong-debut-kho-khan-d1verse-muon-lam-idol-viet-nam-hay-han-quoc-6365736.html