Con đường 'đau khổ' giữa trung tâm Đà Lạt

Đường Phạm Hồng Thái, P.10, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống cấp nhiều năm qua nhưng chậm được sửa chữa, nay đang mùa mưa đường thêm lầy lội thê thảm.

Đường Phạm Hồng Thái xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: Lâm Viên

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân sống dọc đường Phạm Hồng Thái nhiều lần kiến nghị chính quyền TP.Đà Lạt sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp con đường này. Ông Phạm Minh Phương (ngụ số 87 Phạm Hồng Thái) cho biết: “Đường Phạm Hồng Thái bị xuống cấp từ năm 2010 khi TP.Đà Lạt nạo vét hồ Xuân Hương, lúc đó mỗi ngày có hàng chục ô tô tải chở bùn đất từ hồ Xuân Hương chạy qua đường này để qua đèo Mimosa tiêu hủy”. Lúc đó người dân nhiều lần lên tiếng về tình trạng xuống cấp trầm trọng của đường Phạm Hồng Thái thì chính quyền hứa hẹn sau khi nạo vét xong hồ sẽ làm mới đường. Nhưng sau đó, con đường này chỉ được dặm vá, sửa chữa cho đến hôm nay.

Hiện nay, mỗi ngày tuyến đường này có hàng trăm lượt xe cộ qua lại, trong đó xe tải chở vật liệu xây dựng nặng hàng chục tấn lưu thông rất nhiều. Ban đêm, có trường hợp người đi xe máy qua đoạn đường này bị sụp “ổ gà”, “ổ voi” té ngã.

Ngày 5.10, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án đầu tư đường Phạm Hồng Thái giai đoạn 2019 - 2022 với tổng vốn 56 tỉ đồng. Theo đó, đường sẽ mở rộng thành 13,5 m, có lề đường hai bên, cùng hệ thống mương, cống thoát nước, điện chiếu sáng... Ông Sơn cho biết thêm năm 2019 khi được bố trí vốn đầu tư, TP sẽ khởi công nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hồng Thái.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/con-duong-dau-kho-giua-trung-tam-da-lat-1012118.html