Con đường chính trị của bà Hillary Clinton qua ảnh

Từng là Thượng nghị sĩ và Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton có bề dày chính trị lại thua đậm trước 'người ngoại đạo' Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã kết thúc với phần thắng nghiêng về ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, nhưng dư âm về nó vẫn còn, nhất là với những người ủng hộ ứng viên Hillary Clinton. Trong ảnh, bà Clinton vận động tranh cử ở giai đoạn nước rút. Ảnh IJR.com

Bà Clinton cùng chồng và phó tướng Tim Kaine xuất hiện vào ngày 10/11/2016 sau khi thua đối thủ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh Fortune

Một trong những hình ảnh đáng nhớ về bà trong lần đi vận động tranh cử. Ảnh The New York Times

Hillary Clinton sinh ngày 29/10/1947 ở Chicago, bang Illinois và tốt nghiệp ngành cử nhân luật ở Đại học Yale. Ảnh thời thiếu nữ của bà Clinton. Ảnh Telegraph

Cô sinh viên Clinton và người bạn và sau này là người chồng William Jefferson Clinton trong một hoạt động ở trường Đại học Yale danh tiếng năm xưa. Ảnh Telegraph

Khi người yêu Bill Clinton bắt đầu chạy đua vào Quốc hội Mỹ năm 1974, bà Hillary đã chuyển tới Washington giữa thời đỉnh điểm của vụ bê bối Watergate. Bà cũng tham gia quá trình luận tội chống lại Tổng thống Richard Nixon. Ảnh Telegraph

Sau khi thi trượt ở Washington, bà Hillary Clinton cuối cùng nhận lời cầu hôn của người yêu và chuyển tới Arkansas sau khi ông đắc cử trở thành Thống đốc bang này ở tuổi 3. Ảnh Telegraph

Năm 1992, Thống đốc Bill Clinton chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: Ông Bill Clinton cùng vợ con tham gia vận động tranh cử ở Albuquerque, New Mexico.

Ông Bill Clinton cùng vợ con tham gia vận động tranh cử trong lần ông chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm 1992.

Sau khi chồng trở thành tổng thống nước Mỹ, bà Hillary Clinton chính thức trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh: Vợ chồng Tổng thống Clinton gặp gỡ Nữ hoàng Anh ở điện Buckingham.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton gặp Công nương Diana ở Washington hồi tháng 9/1996.

Năm 1999, bà Clinton trở thành Thượng nghị sỹ bang New York sau khi đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Rick Lazio với tỷ lệ sát sao 55% và 43%. Bà dễ dàng tái thắng cử ở nhiệm kỳ thượng nghĩ sỹ tiếp theo vào tháng 11/2006. Ảnh Alamy

Đầu năm 2007, bà Clinton chính thức thông báo quyết định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh Alamy

Bà Clinton và đối thủ cùng đảng Barack Obama trong cuộc vận động tranh cử sơ bộ hồi năm 2008. Ảnh New York Daily News

Dưới sự đề cử của Tổng thống Obama, bà Hillary Clinton chính thức trở thành Ngoại trưởng thứ 47 của Mỹ vào ngày 21/1/2009. Ảnh Zimbio

Vào tháng 4/2015, bà Clinton tiếp tục tranh cử tổng thống Mỹ. Ảnh politico

Bà Clinton trên sân khấu ngày cuối cùng đại hội đảng Dân chủ sau khi chính thức nhận đề cử trở thành ứng viên duy nhất của đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Ảnh swapvn

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đi vận động tranh cử với ứng viên Clinton vào tháng 10/2016. Ảnh Reuters

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/con-duong-chinh-tri-cua-ba-hillary-clinton-qua-anh-779429.html