Con đường chật vật

Nước Pháp đang bùng lên những đồn đoán về một cuộc cải tổ nội các sâu rộng hiếm có sau khi Tổng thống Emmanuel Macron từ Armenia trở về nước vào hôm nay (12-10). Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Pháp Benjamin Griveaux bác bỏ những đồn đoán này, cho rằng, chính phủ không có bất kỳ kế hoạch cải tổ nào. Theo ông Griveaux, chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách đã được thông qua. Ông cũng nhấn mạnh, Thủ tướng Edouard Philippe sẽ không từ chức.

Những lời đồn đại trên xuất hiện từ sau sự ra đi của Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb hồi tuần trước để chạy đua vào chức Thị trưởng thành phố Lyon. Thủ tướng Edouard Philippe tạm thời đảm nhận nhiệm vụ của ông Collomb. Đây là thành viên cao cấp thứ ba trong chính phủ ông Macron từ chức trong 2 tháng qua, sau Bộ trưởng Môi trường Nicolas Hulot và Bộ trưởng Thể thao Laura Flessel. Nhưng xem ra khả năng “án binh bất động” là đúng trong tình hình hiện nay, nhất là sau khi Tổng thống Macron cuối ngày 10-10 quyết định hoãn việc cải tổ nội các vốn rất được chờ đợi, do những khó khăn trong việc tìm kiếm các bộ trưởng mới. Động thái này được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu đuối của ông.

Vị lãnh đạo 40 tuổi này đã phải chịu đựng những thời khắc chính trị căng thẳng nhất trong nhiều tháng qua, kể từ vụ bê bối liên quan đến một cận vệ thân cận của ông vào tháng 7, điều này đã giúp đẩy xếp hạng phổ biến của ông xuống mức thấp lịch sử. Thiệt hại từ vụ bê bối càng hiện rõ khi nhiều bộ trưởng trong nội các tuyên bố từ chức. Quyết định ra đi của ông Collomb, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tổng thống Macron đã buộc nhà lãnh đạo này tuyên bố sẽ cải tổ nội các. Sau 7 ngày thảo luận, văn phòng tổng thống công bố rằng, nội các mới sẽ được công bố vào tối 12-10. Theo nguồn tin, “sẽ có những gương mặt mới và một số người sẽ thay đổi công việc trong chính phủ”.

Tuy nhiên, khả năng này lại một lần nữa bị dập tắt. Trên thực tế, theo các nguồn tin, các bộ trưởng phụ trách nông nghiệp, văn hóa và lãnh thổ được “chọn mặt gửi vàng”, nhưng vấn đề gây đau đầu nhất là vẫn chưa tìm được gương mặt hợp cho vị trí bộ trưởng nội bộ quan trọng. Ông Christophe Castaner, một cựu nghị và là người thân cận của Tổng thống Macron, đang được nhắm đến để thay thế ông Collomb, người đang trở về quê hương Lyon để giữ chức thị trưởng.

Nhưng vấn đề đặt ra sau đó là Tổng thống Macron và ông Castaner sẽ phải tìm được người giữ chiếc ghế người đứng đầu đảng Nền Cộng hòa tiến bước (REM). Đó còn là bài toán nan giải hơn.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_196614_con-duong-chat-vat.aspx