Con đường binh nghiệp của tân Đại tướng Lương Cường

Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định phong quân hàm Đại tướng cho ông Lương Cường (Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị).

Tân Đại tướng Lương Cường

Tân Đại tướng Lương Cường

Đại tướng Lương Cường sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, nguyên quán tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trước năm 2002, ông là Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2. Năm 2002, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 2, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn. Năm 2006, ông là Chính ủy Quân đoàn 2.

Ngày 31 tháng 12 năm 2007, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 3, Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Năm 2009, được thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 19 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Ngày 03 tháng 7 năm 2011, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác Xây dựng Đảng, công tác Cán bộ và công tác Xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị thay cho Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 27 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Quân ủy Trung ương chỉ định làm Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Ngày 29 tháng 1 năm 2019, Lương Cường được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Huyền Anh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/con-duong-binh-nghiep-cua-tan-dai-tuong-luong-cuong-post289250.info