Con dùng súng phục kích bắn bố rồi bỏ đi

Biết buổi sáng sớm bố ra vườn chuối mở cửa cho công nhân, con trai phục kích dùng súng bắn 4 phát đạn vào cha ruột của mình.

Sự việc con trai dùng súng bắn bố tử vong xảy ra vào sáng sớm ngày 8/11 trên địa bàn xã Mạn Lạn (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc T. (tên gọi khác là Giang, SN 1962, trú xóm Thống Nhất, xã Mạn Lạn). Đối tượng dùng súng bắn bố tử vong là Nguyễn Văn Quý (SN 1992).

Chiều 9/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hải- Chủ tịch UBND xã Mạn Lạn cho biết nguyên nhân đẫn dến sự việc trên là do mâu thuẫn gia đình. Trước đó ông T có đuổi mẹ con Quý ra khỏi nhà khiến hai mẹ con phải thuê nhà ở. Ngoài chuyện mâu thuẫn vợ chồng, giữa gia đình cũng có mâu thuẫn liên quan đến chuyện phân chia tài sản.

"Ông T có chục ha trồng chuối nhưng không chia cho con cái mà chỉ chia cho vợ, tuy nhiên chia cho vợ ít lại cộng thêm việc ông T hay đánh đập Quý khiến người con bức xúc. Trước đó gia đình này cũng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn nhưng không lần nào nghiêm trọng như lần này.

Thậm chí trước đó chính quyền cũng đã nhắc nhớ vợ chồng ông T đừng để bức xúc quá rồi xảy ra chuyện bởi Quý là đối tượng từng có tiền án, tiền sự" -ông Hải nói.

Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án.

Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án.

Vị Chủ tịch UBND xã thông tin thêm, Quý biết được lịch làm việc của cha là sáng sớm ra vườn chuối mở cửa cho người làm vào nên đã phục kích sẵn ở đó và bắn ông T 4 phát đạn.

Trong đó có 1 viên vào sườn và 3 viên vào đầu ở cự ly rất gần. Bắn chết bố xong, Quý kéo xác nạn nhân vào một lùm cây cách cổng vườn chuối khoảng 30m rồi bỏ đi Hà Nội. Có thể do lo sợ nên đến tối cùng ngày đối tượng mang súng đến công an huyện đầu thú.

Tại công an huyện, ban đầu đối tượng khai không đúng sự thật, mãi sau đó hắn mới nói đúng địa điểm giấu thi thể của ông T nên phải 8h tối ngày 8/11 lực lượng chức năng mới tìm được thi thể ông T.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình ông T, ông Hải nhận xét: "Thời gian qua giữa vợ chồng ông T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên lên Ủy ban xã hòa giải. Nguyên nhân là do vợ ông T nghi ngờ ông T đi với người khác nhưng ông T không thừa nhận điều đó. Sau đó ông T cầm tiền, nắm kinh tế nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn càng lớn".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Ba cùng Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-dung-sung-phuc-kich-ban-bo-roi-bo-di-3391137/