Còn dư địa lớn cho hợp tác đầu tư Việt - Anh

Chia sẻ với báo giới bên lề Hội nghị Ngoại giao 30, Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An kỳ vọng về làn sóng đầu tư mới từ Anh vào Việt Nam, bởi dư địa hợp tác hai bên còn lớn.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An. Ảnh: N.HỒNG

Các doanh nghiệp Anh đang quan tâm tới những lĩnh vực nào ở Việt Nam, thưa Đại sứ?

- Kinh tế, thương mại giữa hai nước tăng trưởng ngoạn mục. Năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đạt 6,1 tỉ USD. Anh là một trong 15 nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, với mức vốn khoảng 3,7 tỉ USD.

Vẫn còn dư địa lớn cho hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác. Nhiều tập đoàn Việt Nam sang thu hút đầu tư ở Anh đạt hiệu ứng rất tốt. Các doanh nghiệp lớn của Anh đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn trong khu vực, với dự báo trung hạn và dài hạn cũng rất tốt. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có làn sóng đầu tư mới từ Anh và Việt Nam.

Là nền kinh tế lớn thứ 2 của Châu Âu, lớn thứ 5 thế giới, Anh quan tâm đến nhiều lĩnh vực như dịch vụ, tài chính, bảo hiểm, tư vấn công nghệ cao, công nghệ thông tin… Một doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã thuê đến 6.000 kỹ sư.

Xin Đại sứ chia sẻ đôi nét về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Anh?

- Hợp tác quốc phòng là nét mới trong quan hệ giữa hai nước và được phát triển tốt. Việt Nam - Anh đã thiết lập phòng tùy viên quân sự tại mỗi nước. Việt Nam lập phòng tùy viên quân sự tại London từ 2015. Hai bên có các cuộc trao đổi đoàn quân sự, chia sẻ kinh nghiệm và có cơ chế đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng. Việt Nam là một số ít các quốc gia Anh có cơ chế tham vấn quốc phòng cấp thứ trưởng.

Ngoài ra, hai nước cũng phối hợp rất chặt chẽ trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Mới đây, Anh đã hỗ trợ chuyển giao cho Việt Nam việc vận hành bệnh viện dã chiến tiền phương ở Nam Sudan.

Từ đầu năm đến nay, có hàng chục đoàn các cấp của quân đội hai nước đã có các chuyến thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Dự kiến, đối thoại về chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng sẽ diễn ra trong những tháng cuối năm.

Trong nhiệm kỳ lần này, Đại sứ có kế hoạch gì để thúc đẩy quan hệ song phương?

- Tôi rất tham vọng trong nhiệm kỳ lần này. Theo tôi, chúng ta đang có những cơ hội để mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ở cấp chính trị, Đại sứ quán sẽ tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao. Trong nửa cuối năm nay, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đoàn sang Anh tham vấn song phương và tiến hành các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao. Thành viên Hoàng gia Anh sẽ sang thăm Việt Nam.

Trong thời gian tới, các chuyến thăm Việt Nam ở cấp Bộ trưởng, Quốc vụ khanh về kinh tế, đại diện phái viên của chính phủ về thương mại và đầu tư của Anh, cũng sẽ diễn ra.

Việt Nam cũng muốn tiếp tục đẩy mạnh về kinh tế, thương mại và đầu tư bởi dư địa vẫn còn rất nhiều. Dù trong 10 năm qua, thương mại song phương tăng khá nhanh và đều, đạt 6,1 tỉ USD năm 2017 nhưng chiếm chưa đến 1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Anh. Đầu tư của Anh vào Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn trong khi Anh có đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tới 500 tỉ USD.

Với việc Brexit, triển vọng các FTA giữa ASEAN-EU sắp tới được phê chuẩn và khả năng ký kết FTA song phương, Anh ngày càng quan tâm đến Việt Nam hơn. Do đó, chúng ta có thể đẩy mạnh thương mại, thu hút đầu tư. Thêm vào đó, trong thời gian tới, hợp tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, quốc phòng cũng như phối hợp tại các diễn đàn quốc tế sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

H.Liên (ghi)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/con-du-dia-lon-cho-hop-tac-dau-tu-viet-anh-625920.ldo