Côn đồ lộng hành, ngang nhiên xây dựng không phép

Hệ thống bệ máy nghiền đá vật liệu xây dựng, nhiều công trình không phép ngang nhiên thi công ngay trước mắt của các cán bộ thực thi công vụ của UBND xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Cán bộ thực thi công vụ khi đến kiểm tra, xử lý lập tức bị cản trở, đe nẹt, thậm chí người dân địa phương cũng bị hành hung dã man.

Cán bộ UBND xã Thủy An kiểm tra hệ thống bệ máy nghiền đá vật liệu xây dựng không phép. Ảnh: Hoàng Long

Theo thông tin phản ánh, từ tháng 4/2018, ông Nguyễn Văn Lực, trú tại Lục Nam, Bắc Giang thuê đất của Công ty ĐTXD Minh Dũng xây dựng công trình hệ thống bệ máy nghiền đá vật liệu xây dựng, cùng nhiều công trình phụ trợ khác khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép theo quy định.

Đáng nói là, hành vi xây dựng không phép diễn ra ngang nhiên suốt nhiều tháng qua. Người làm thuê cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Lực đến lưu trú dài ngày nhưng cũng không đăng ký tạm trú, thậm chí còn đánh người gây thương tích nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Dương Văn Hát, Chủ tịch UBND xã Thủy An xác nhận, Công ty CP ĐTXD Minh Dũng đã cho ông Nguyễn Văn Lực, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thuê đất để lắp đặt hệ thống bệ máy nghiền đá vật liệu xây dựng không phép tại khuôn viên của đơn vị.

Ông Hát cho biết, trước đây, hệ thống bệ máy nghiền đá vật liệu xây dựng không phép trên được lắp đặt tại khu đất nuôi trồng thủy sản. Từ tháng 10/2016, UBND xã nhiều lần yêu cầu ngừng thi công, tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, những người này không chấp hành.

Ông Dương Văn Hát, Chủ tịch UBND xã cho biết sẽ kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khuôn viên Công ty CP ĐTXD Minh Dũng. Ảnh: Hoàng Long

Đến tháng 4/2017, hệ thống bệ máy nghiền đá vật liệu xây dựng này lại được di chuyển, xây dựng vào phía trong khu đất được giao cho Công ty CP ĐTXD Minh Dũng xây dựng bến bốc xếp vận tải thủy. Hiện, UBND xã chưa kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định - Chủ tịch UBND xã Thủy An cho biết.

Trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Văn Huy, cán bộ địa chính xã Thủy An cũng xác nhận toàn bộ hệ thống bệ máy nghiền đá vật liệu xây dựng tại khuôn viên của Công ty ĐTXD Minh Dũng cùng một số công trình phụ trợ khác đều không có phép của cơ quan quản lý Nhà nước cấp.

Phớt lờ sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các công nhân tiến hành hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống bệ máy nghiền đá vật liệu xây dựng không phép.

Theo ghi nhận của phóng viên, máy móc, dây chuyển sản xuất đồ sộ đã gần như hoàn thiện.

Công nhân tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng vi phạm khi cán bộ xã xuống kiểm tra. Ảnh: Hoàng Long

Tại buổi kiểm tra tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Huy, cán bộ địa chính xã Thủy An; ông Nguyễn Huy Toàn, Phó trưởng Công an xã Thủy An chia sẻ từng bị cản trở, đe dọa khi tiến hành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng vào tháng 4/2018.

Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó trưởng Công an xã Thủy An cho biết, vào khoảng tháng 4/2018, vợ chồng ông Lực có thuê đất của ông Thiệu (Giám đốc Công ty Minh Dũng), sau đó lắp đặt máy nghiền đá, cát tại khu vực đất nuôi trồng thủy sản. Xã có cử ông Toàn cùng ông Huy xuống kiểm tra thực tế hiện trường để làm việc với ông Thiệu về việc lắp đặt máy trái quy định của pháp luật.

Tại đây, ông Lực đã mời cán bộ xã ra ngoài. Sau khi cán bộ xã lập biên bản vi phạm thì nhóm người của ông Lực khóa cổng lại, đánh xe chặn lối ra và đe dọa Phó Công an xã, địa chính xã. "Sau khi lập xong biên bản, ra về, một số đối tượng còn đuổi theo tới tận trụ sở UBND xã Thủy An dùng lời lẽ giang hồ đe dọa chúng tôi, khiến cán bộ địa chính không dám về nhà", ông Toàn nói.

Ông Huy cho biết thêm, "sau khi các đối tượng theo đến tận trụ sở, chúng tôi phải gọi điện báo cáo lãnh đạo xã, Công an thị xã. Sau đó, Công an thị xã xuống thì các đối tượng trên mới chịu bỏ đi".

Người dân bị đánh tại khuôn viên Công ty CP ĐTXD Minh Dũng. Ảnh: Hoàng Long

Cũng tại khu vực đất xây dựng công trình vi phạm, khoảng 21h30 phút ngày 7/6/2018, do mâu thuẫn, một số đối tượng thanh niên làm thuê cho vợ chồng ông Lực đã dùng tuýt sắt đánh gây thương tích nghiêm trọng cho ông Nguyễn Văn Minh, anh Nguyễn Quảng Mạnh và anh Dương Doãn Long, cùng trú tại thị xã Đông Triều. Sau đó, người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, ở Uông Bí. Hiện, Công an thị xã đang làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND thị xã Đông Triều chỉ đạo xử lý nghiêm công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại khuôn viên của Công ty ĐTXD Minh Dũng, có biện pháp xử lý nghiêm hành vi côn đồ đe dọa để cán bộ thực thi công vụ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/con-do-long-hanh-ngang-nhien-xay-dung-khong-phep_t114c1144n135225