Côn đồ lãnh án

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh Cường

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh Cường

Dù chỉ xảy ra va quệt giao thông nhẹ nhưng với bản tính côn đồ, hung hãn nên Nguyễn Văn Mạnh Cường (1999, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) rút dao thủ sẵn đâm Trần Tuấn V. (25 tuổi, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trọng thương. Như Báo công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 12-10-2018, Cường chạy xe máy lưu thông trên đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) thì va chạm với xe máy do Trần Tuấn V. điều khiển. Mặc dù va chạm nhẹ, không ai bị thương nhưng cả hai vẫn cãi nhau nên Cường rút dao đâm anh V. thương tích 72%. Ngày 7-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt bị cáo Cường 13 năm tù về tội "Giết người".

T.HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_203142_con-do-lanh-an.aspx