Côn đồ làng lãnh án

TAND H. Gio Linh (Quảng Trị) vừa xét xử lưu động đối với các bị cáo: Trần Xuân Phương (21 tuổi), Trần Xuân Cường (26 tuổi) và Trương Văn Toán (cùng trú xã Gio Việt, H. Gio Linh) về tội: “Cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, Phương, Cường và Toán thuê loa di động về nhà hát hò gây ồn ào nên hàng xóm nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn. Nhận được tin báo, anh Trần Nam Sơn- Trưởng CAX Gio Việt đến hiện trường giải quyết thì bị 3 bị cáo hành hung gây thương tích 11%. Ngày 9-8, TAND H. Gio Linh cho biết, xét hành vi từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Phương 15 tháng tù; Cường và Toán mỗi bị cáo bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_210762_con-do-lang-lanh-an.aspx