Côn đồ dọa giết công an: Ai chống lưng cho tội phạm lộng hành?

Là một đối tượng có nhân thân xấu, lại thuộc dạng theo dõi đặc biệt của lực lượng an ninh trên địa bàn, nhưng sau khi gây án Hiền bất ngờ được TAND cho hưởng án treo. Điều này khiến dư luận trên địa bàn không khỏi hoài nghi tính nghiêm minh của bản án.

Đối tượng cộm cán bất ngờ được hưởng án treo…

Hầu hết người dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đều biết đến Bùi Thanh Hiền (SN 1980), trú tại xóm Tân Trung, xã Hương Trạch (Hà Tĩnh) bởi hắn là một đối tượng côn đồ đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn.

Trong bảng “thành tích” bất hảo của mình, Hiền từng có một tiền án về tội gây thương tích cho thầy giáo tên An vào năm 2008. Sau đó, Hiền bị tòa địa phương xử 36 tháng tù giam.

Năm 2010, Hiền rời trại trở lại địa phương. Gặp thầy An, Hiền dùng gậy đánh, đập phá xe máy thầy An và tuyên bố sẽ đập đủ 36 lần nếu gặp. Thậm chí, Hiền còn thuê hai đối tượng dùng mã tấu đuổi chém rách áo thầy An. Sau vụ việc, thầy An đã trình báo Cơ quan Công an huyện Hương Khê.

Đến ngày 03/11/2014, chỉ vì xích mích nhỏ, sẵn máu côn đồ hung hãn trong người, Hiền dùng gậy bi-a đánh gẫy 2 tay thầy giáo Phan Như Quỳnh (SN 1976) là người cùng huyện.

Tại UBND xã Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh), ông Trần Xuân Trà, Phó chủ UBND xã Hương Trạch cho biết, chính quyền không có văn bản nào đề nghị gửi đến tòa.

Gây án xong, Bùi Thanh Hiền còn đe dọa, khống chế các bị hại, không cho họ khai báo với cơ quan điều tra. Phải khó khăn lắm, cơ quan điều tra mới đưa được nạn nhân đi giám định và khởi tố bị can.

Vào ngày 18/4/2017, tòa án nhân dân huyện Hương Khê tổ chức xét xử vụ án Cố ý gây thương tích, trong đó Hiền là bị cáo chính.

Thế nhưng trong quá trình xét xử, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, TAND huyện Hương Khê tuyên xử phạt Hiền 24 tháng tù, nhưng được hưởng án treo.

Việc một đối tượng có nhân thân xấu lại được tòa án nhân dân huyện cho hưởng án treo sau khi gây án đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Côn đồ được tiếp tay lộng hành?

Trước hoài nghi của dư luận và câu hỏi của PV An ninh tiền tệ, bà Trịnh Thị Thiện, chánh án TAND huyện Hương Khê khẳng định như đinh đóng cột: “Bản án hoàn toàn đúng người, đúng tội”.

Bà Trịnh Thị Thiện, Chánh án TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khẳng định bản án do tòa tuyên là đúng.

Bà Chánh án còn cho biết: “Bùi Thanh Hiền được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo sau khi ra đầu thú; Chính quyền địa phương có văn bản đề nghị Tòa án xem xét cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương; Bị hại có đơn xin bãi nại…”

Băn khoăn về những tình tiết giảm nhẹ cho đối tượng Bùi Thanh Hiền do bà Chánh án chia sẻ, chúng tôi tìm về xã Hương Trạch để xác minh thông tin.

Tiếp nhận thông tin từ phía PV An ninh tiền tệ, ông Trần Xuân Trà, Phó chủ tịch UBND xã Hương Trạch đã chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, làm rõ. Sau khi kiểm tra bộ phận hành chính và tư pháp của xã, ông Trà cho biết xã không hề có công văn nào gửi đến TAND huyện liên quan đến việc đề nghị cho đối tượng Bùi Thanh Hiền được cải tạo, giáo dục tại địa phương.

Ông Trà còn thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi là cơ quan nhà nước, không bao giờ tự tiện phát đi một văn bản đề xuất giảm án cho một đối tượng hình sự cả. Có chăng chỉ là giấy xác nhận về lai lịch của người ấy thôi”.

Đồng ý kiến, ông Cao Sang Giang, trưởng Công an xã Hương Trạch (huyện Hương Khê) cũng khẳng định, phía Công an không hề có đề nghị với tòa án liên quan đến đối tượng Bùi Thanh Hiền.

Một thời gian ngắn sau khi được TAND huyện cho hưởng án treo, đối tượng Bùi Thanh Hiền tỏ ra ngông cuồng. Hiền tiếp tục khiêu khích, chửi bới, gây sự và dọa giết Đại úy Nguyễn Văn Thanh, điều tra viên thuộc Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh khi gặp trong quán ăn trên địa bàn huyện Hương Khê.

Ông Cao Sang Giang, trưởng CA. xã Hương Trạch cho biết, phía Công an không có gửi đề nghị gì lên Tòa án cho đối tượng Bùi Thanh Hiền.

Cùng thời điểm trên, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn (SN 1967), Trưởng phòng PA92, Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng liên tục nhận được điện thoại dọa giết từ một đối tượng xưng là Hiền “Dần”.

Thượng tá Tuấn đưa nhận định: “Việc các đối tượng hình sự hiện nay tỏ ra coi thường pháp luật xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân quan trọng là tòa án xử quá “nhẹ tạy” với chúng".

Việc có hay không mối liên hệ giữa đối tượng tự xưng là Hiền “Dần” dọa giết Phó thủ trưởng ANĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh và đối tượng Bùi Thanh Hiền dọa giết cán bộ Phòng PC45 Công tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi đang chờ kết quả điều tra xác minh cuối cùng của CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/con-do-doa-giet-cong-an-ai-chong-lung-cho-toi-pham-long-hanh-0128778.html