Côn đồ đâm chết người sau 'nói đểu'

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Phạm Văn Hóa (SN 1993) và Huỳnh Tồn Quy (SN 1991, cùng ngụ huyện Tân Châu) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 21h20’ ngày 11-12, Hóa, Quy và Nguyễn Hữu Phước (SN 1993, ngụ huyện Tân Châu) nhậu xong thì về khu vực ngã ba thuộc tổ 6, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Tại đây, chúng phát hiện vợ chồng anh Nguyễn Tấn T. (SN 1988) và chị Lê Thị Kiều M. (SN 1993) điều khiển xe máy chạy ngay qua nên “nói đểu”. Tức giận, vợ chồng anh T. xảy ra cãi vã với các đối tượng, rồi bỏ về nhà.

Tuy nhiên, Huy và Hóa mang dao đến tìm anh T. để trả thù. Khi đó, cả ba tiếp tục xảy ra cãi vã. Anh T. đã dùng cây sắt đánh các đối tượng. Lúc này, chúng dùng tay đỡ cây sắt và dùng dao đâm tới tấp vào người anh T. gây thương tích. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

T.Trang-C.B

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/con-do-dam-chet-nguoi-sau-noi-deu-574106/