Côn đồ 'đại náo' trụ sở UBND xã

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, Trương Văn Cảnh (1985, trú xã Nam Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đã gọi thêm đồng bọn là Trần Văn Hoàng (1978, trú tại Hưng Lộc, TP Vinh) đuổi đánh anh Dương Ngọc Tú (1987, trú xã Khánh Thành, H. Yên Thành). Vụ việc gây náo động cả một vùng quê, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, Trương Văn Cảnh (1985, trú xã Nam Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đã gọi thêm đồng bọn là Trần Văn Hoàng (1978, trú tại Hưng Lộc, TP Vinh) đuổi đánh anh Dương Ngọc Tú (1987, trú xã Khánh Thành, H. Yên Thành). Vụ việc gây náo động cả một vùng quê, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Trần Văn Hoàng và Trương Văn Cảnh

Trần Văn Hoàng và Trương Văn Cảnh

Ngày 16- 10, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh- Trưởng CAH Yên Thành (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Trương Văn Cảnh và Trần Văn Hoàng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ 30 ngày 3-10, Trương Văn Cảnh điều khiển ô-tô 4 chỗ BKS 37A-449.80 chạy từ hướng đường QL7B lên đường xóm 5, xã Trung Thành. Khi tới khu vực Cầu Đá (ngã tư xóm 5) thì gặp một tốp thợ đang thi công cống thoát nước. Do cống mới đổ bê-tông còn yếu nên tổ thợ đã để một hòn đá khá lớn giữa đường nhằm hạn chế người và phương tiện qua lại. Bất chấp bị vật cản, Cảnh vẫn cho xe chạy qua. Khi xe Cảnh va phải đá, anh Nguyễn Bá Liên (thành viên tổ thợ) chạy lại định cất hòn đá thì bị anh Dương Ngọc Tú (1987, trú xã Khánh Thành), tổ trưởng tổ thợ ngăn cản và nói: “Họ đi được thì tự cất được”. Nghe thấy vậy, Cảnh bực tức cầm một chiếc gậy 3 khúc xuống xe, lao vào đánh anh Tú. Sự việc được mọi người can ngăn, tước gậy từ tay Cảnh vứt đi.

Gây sự chưa đã, Cảnh gọi điện cho đồng bọn là Trần Văn Hoàng tới hỗ trợ. Khoảng 10 phút sau, Hoàng điều khiển xe máy đến, dùng gậy 3 khúc lao đến đánh anh Tú phải chạy vào trụ sở UBND xã Trung Thành thoát thân. Thấy phòng làm việc của ông Trần Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã mở cửa, anh Tú chạy vào nương nhờ. Lúc này, dù trong phòng đang có cuộc họp của các cán bộ lãnh đạo UBND xã, nhưng Hoàng vẫn xông vào đuổi đánh Tú. Sự việc được mọi người can ngăn, tước gậy và đẩy Hoàng ra phía ngoài cổng UBND xã.

Bị ngăn cản ở cổng, Cảnh và Hoàng gây áp lực buộc anh Tú phải ra xin lỗi. Khoảng 15 phút sau, anh Tú đi ra trước cổng UBND xã, quỳ xin lỗi nhưng Cảnh không đồng ý và tiếp tục chửi bới, đe dọa. Lúc này, Trần Văn Hoàng bất ngờ chạy đến dùng chiếc gậy 3 khúc đánh vào đầu khiến anh Tú bị thương phải đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo CAH Yên Thành đã cử cán bộ Đội CSHS- KT- MT nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Ban CAX Trung Thành và chính quyền địa phương thu thập thông tin, chứng cứ, xác minh làm rõ sự việc. Danh tính các đối tượng chính gây ra vụ việc nhanh chóng được xác định là Trương Văn Cảnh và Trần Văn Hoàng.

Quá trình điều tra, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, lại diễn ra trong giờ hành chính nên làm gián đoạn hoạt động của UBND xã Trung Thành và ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương. Đặc biệt, hành vi của các đối tượng mang tính chất côn đồ, hung hãn trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của anh Dương Ngọc Tú. Ngoài ra, 2 đối tượng còn có nhân thân xấu, có tiền án tiền sự; hành vi thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Văn Cảnh và Trần Văn Hoàng để điều tra làm rõ về 2 hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196870_con-do-dai-nao-tru-so-ubnd-xa.aspx