Con dê chào đời với 8 chân và 2 hông

Con dê mới chào đời ở Ấn Độ có 8 chân và hai hông. Đông đảo người dân đã kéo đến nhà người nuôi dê để 'tận mục sở thị' con dê kỳ lạ này.

Chủ của con dê 8 chân là Saraswati Mondal sống ở Kalmegha, thành phố Bangaon, Ấn Độ. Saraswati Mondal nuôi cả bò và dê làm thú cưng và một trong những con dê đã sinh hai con hôm 15/7 vừa qua.

Một trong hai con dê con chào đời bình thường, con còn lại thì có đến tám chân và hai hông. Thật không may, con dê dị dạng đã chết sau khi được sinh ra hơn 5 phút. Tin tức về con dê 8 chân nhanh chóng lan rộng khắp làng và đông đảo người dân xung quanh đã kéo đến nơi ở của Mondal để xem con dê.

Con dê 8 chân đã chết sau khi chào đời.

Con dê 8 chân đã chết sau khi chào đời.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ như thế này. Gần 5 phút sau khi chào đời, con dê con đã chết. Tuy nhiên, con dê mẹ và con còn lại đều khỏe mạnh", Saraswati Mondal chia sẻ với India Today.

Sự việc bất thường tương tự từng xảy ra ở Croatia cách đây 7 năm. Theo đó vào năm 2014 tại nông trại ở thị trấn Kutjevo, đông bắc Croatia, dê mẹ Sarka đã hạ sinh con dê con với 8 chân và hai cơ quan sinh sản đực và cái.
"Khi tôi đếm chân của con dê sơ sinh, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn nhầm. Sau đó, tôi đã gọi hàng xóm sang xem để đảm bảo rằng tôi không hoa mắt", Zoran Paparic, chủ của dê 8 chân cho hay.

Một con dê 8 chân khác từng chào đời ở Croatia.

Con dê không chỉ đặc biệt vì số chân gấp đôi một con dê bình thường mà nó còn có đến hai cơ quan sinh sản đực và cái. Ông Paparic đặt tên con dê 8 chân là “Octogoat” giống như phép lạ của tự nhiên.

Theo các bác sĩ thú ý địa phương, trường hợp này có thể là kết quả của hiện tượng sinh đôi nhưng không phát triển hoàn toàn. Họ cũng cho rằng con dê khó có thể sống vì khá yếu. Được biết ngoài dê 8 chân, dê mẹ Sarka còn sinh thêm hai dê con hoàn toàn khỏe mạnh.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-de-chao-doi-voi-8-chan-va-2-hong-a521621.html