Con dậy thì quá sớm, cha mẹ nên làm gì?

Dậy thì sớm có thể khiến cân nặng và chiều cao tăng nhanh, thế nhưng cũng có thể là biểu hiện của những bệnh lý nguy hiểm như u nang buồng trứng, u não, các bệnh tuyến giáp.

Dậy thì sớm là một trong những vẫn đến đang được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Dậy thì sớm có thể khiến cân nặng và chiều cao tăng nhanh, thế nhưng cũng có thể là biểu hiện của những bệnh lý nguy hiểm như u nang buồng trứng, u não, các bệnh tuyến giáp. Chưa kể, dậy thì sớm còn gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, khiến trẻ trở nên nhút nhát, ngại giao tiếp.

Vậy, như thế nào là dậy thì sớm? Phải làm gì nếu trẻ dậy thì sớm? Chúng ta cùng tìm hiểu.

Theo tìm hiểu, dậy thì sớm là tình trạng phát triển các đặc tính sinh dục sớm hơn bình thường (ở bé gái là trước 8 tuổi, có kinh trước 9 tuổi; ở bé trai là trước 9 tuổi).

Khi con trẻ dậy thì sớm, có 4 bước các bậc cha mẹ phải làm như sau.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

1. Sử dụng thuốc hợp lý

Khi được chẩn đoán dậy thì sớm, việc điều trị cần phải căn cứ vào nguyên nhân, từ đó sử dụng thuốc hợp lý. Việ sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ có thể ức chế sự phát triển của tuyến yên, ngăn chặn sự phát triển của các đặc tính sinh dục quá sớm. Nếu như dậy thì sớm do bệnh tuyến giáp hoặc tuyến thượng thận, các bé nên được điều trị bằng hormone thích hợp. Nếu như dậy thì sớm do uống phải các loại thuốc, thực phẩm chức năng có chứa hormone, phải ngừng uống ngay lập tức.

2. San sẻ gánh nặng tâm lý

Trẻ dậy thì sớm thường dễ có những bất thường về tâm lý. Các em cần được giải thích cặn kẽ về kiến thức sinh lý, kiến thức y tế, rằng dậy thì sớm chỉ là phát triển trước các bạn khác một chút. Ai cũng sẽ phải trải qua quá trình phát triển này. Mặc dù khó khăn, nhưng các bậc cha mẹ phải thật cố gắng làm giảm bớt gánh nặng tâm lý, tinh thần cho trẻ, có như vậy ý thức hệ của trẻ mới vững vàng, không còn tự ti và nhút nhát.

3. Điều chỉnh chế độ ăn và lối sống

Hầu hết dậy thì sớm có liên quan đến thói quen sống và chế độ ăn uống. Vì vậy, hãy kiểm soát chế độ ăn của con trẻ và loại bỏ những dinh dưỡng dư thừa.

Ảnh minh họa.

Cố gắng không ăn thực phẩm giàu chất béo và thực phẩm có đường, bởi vì lượng calo cao sẽ được chuyển hóa thành chất béo tích tụ trong cơ thể, có khả năng gây rối loạn nội tiết và gây ra dậy thì sớm.

Không ăn các loại thực phẩm chức năng và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa hormone giới tính.

Đưa trẻ đi tập thể dục, có thể là thể dục nhịp điệu, nhảy dây hoặc leo núi, chạy bộ.

Bên cạnh đó, cũng phải tạo môi trường lành mạnh, hạn chế sử dụng các hình ảnh kích thích thị giác không phù hợp với lứa tuổi hoặc xem các băng video có nội dung khiêu dâm.

4. Điều trị phẫu thuật

Như đã nói ở trên, dậy thì sớm đôi khi cũng là dấu hiệu mắc một số bệnh về u. Nếu dậy thì sớm bởi nguyên nhân này. Các khối u phải được loại bỏ càng sớm càng tốt để hạn chế tác động của dậy thì sớm.

Kiều Dụ (Thep EH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/con-day-thi-qua-som-cha-me-nen-lam-gi-1345140.html