Con dâu ông Trump tuyên bố 'cực sốc' về người di cư

Daily Telegraph đưa tin, con dâu của cựu Tổng thống Donald Trump, Lara Trump, mới đây đã kêu gọi những người Mỹ sống ở biên giới phía Mỹ-Mexico 'tự vũ trang' để phản ứng trước làn sóng nhập cư từ Trung Mỹ chưa từng có trong hai thập kỷ qua.

Được biết, con dâu ông Trump, Lara Trump, người được cho là sẽ đại diện cho bang Bắc Carolina tranh cử vào Thượng viện Mỹ vào năm tới, đưa ra những tuyên bố khiêu khích trên Fox News.

Theo đó, những tuyên bố của con dâu ông Trump đưa ra trong bối cảnh dữ liệu được công bố vào tuần trước cho thấy trong tháng trước đã ghi nhận hơn 180 nghìn nỗ lực vượt qua biên giới Mỹ-Mexico, mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Con dâu ông Trump tuyên bố ‘cực sốc’ về người di cư. (Ảnh: AP)

Con dâu ông Trump tuyên bố ‘cực sốc’ về người di cư. (Ảnh: AP)

“Tôi không biết phải nói gì với những người sống ở biên giới phía Nam. Tôi nghĩ tốt hơn là họ nên tự trang bị vũ khí, lấy chúng ra và luôn trong tình trạng sẵn sàng. Có thể, họ sẽ phải tự mình đứng ra giải quyết vấn đề”, Lara Trump nói.

Theo Lara Trump, mọi người không bao giờ nên thực hiện một cuộc hành trình nguy hiểm như vậy tới Mỹ.

“Điều này thật tồi tệ đối với người Mỹ. Chúng có hại cho những người di cư. Thật tồi tệ ở mọi khía cạnh”, con dâu ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, những tuyên bố của Lara Trump đã vấp phải sự lên án từ các đối thủ chính trị, bao gồm cả thành viên đảng Dân chủ Russell Foster, người đang tranh cử vào Quốc hội ở Texas.

“Thật nguy hiểm. Con dâu cựu tổng thống kêu gọi mọi người bắn người nhập cư. Điều này nghe có vẻ còn tồi tệ hơn sau những vụ xả súng hàng loạt ở Texas và những nơi khác trong vài ngày qua. Tất cả những điều này có thể dẫn đến sự gia tăng tội ác thù hận trên khắp đất nước”, ông Foster đáp trả.

Lara Trump là vợ của Eric Trump con thứ ba của ông Donald Trump và bà Ivana Trump. Lara đảm nhận vai trò cố vấn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vào năm 2016 và 2020, đồng thời vận động tranh cử cho bố chồng tại bang North Carolina trước Ngày bầu cử.

Trước đó, đã xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng cô có thể sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 hoặc chiếc ghế tại thượng viện ở North Carolina vào năm 2022.

Cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) đầu tháng 5 cho biết, trong tháng 4/2021, CBP đã bắt giữ 178.622 người di cư không có giấy tờ tại biên giới 2 nước, tăng 5.000 người so với tháng trước đó, và tăng gấp 5 lần so với tháng 4/2020 - thời điểm chính quyền của Tổng thống Donald Trump lúc đó siết chặt các quy định hạn chế người nhập cư vào nước này.

CBP cho biết có 62,5% trong số những người họ tạm giữ đã được đưa trở lại biên giới trên cơ sở kiểm soát đại dịch Covid-19. Cơ quan này không cho biết số lượng cụ thể người được phép ở lại và người có thể đã bị từ chối nhập cảnh theo luật định.

Có 4/5 số người di cư đến từ Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador. Đa số người di cư đều vì lý do muốn tới Mỹ để thoát khỏi tình trạng nghèo đói và bạo lực tại nước nhà.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/con-dau-ong-trump-tuyen-bo-cuc-soc-ve-nguoi-di-cu-287445.html