Con dâu đòi đứng tên chung trong mảnh đất con trai được tặng riêng

Con trai tôi được bố mẹ nuôi tặng một mảnh đất. Đây là tài sản riêng của con trai tôi sau khi kết hôn, nhưng không hiểu vợ nó dụ dỗ thế nào mà giấy tờ mảnh dất này có tên cả hai vợ chồng. Như vậy có phải con dâu tôi đã vi phạm pháp luật không? (Mỹ Hà -Thach Thất - Hà Nội)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Như vậy, theo quy định trên, thì con trai bạn được bố mẹ nuôi tặng mảnh đất. Bạn không nói rx bố mẹ nuôi tặng riêng con trai bạn hay tặng hai vợ chồng. Tuy nhiên nếu mảnh đất này được tặng riêng, được xác định là tài sản riêng của người chồng thì vợ chồng con trai bạn cũng có thể thỏa thuận để nhập tài sản là mảnh đất đó vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Khi đó Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đó có thể ghi tên cả hai vợ chồng.

Nhật Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/hoi-dap-365/con-dau-doi-dung-ten-chung-trong-manh-dat-con-trai-duoc-tang-rieng-478117.html