Cơn đau đầu của thầy Park

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang vào giai đoạn "chạy nước rút" chuẩn bị lực lượng mạnh nhất cho những trận cầu quan trọng thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Những ngày đầu tháng 10 này, thầy trò "phù thủy" Park Hang Seo có đến hai cuộc chạm trán với các đối thủ tại "chảo lửa" Mỹ Đình. Tất cả đều mong chờ thầy Park cùng những tuyển thủ quốc gia sẽ viết tiếp câu chuyện lịch sử như "Thường Châu tuyết trắng" cách đây chưa đầy một năm. Thế nhưng, thời điểm này, thầy Park đang gặp phải cơn đau đầu thật sự, đó là tình trạng chấn thương liên tục của học trò.

Tình trạng chấn thương của các cầu thủ đang là nỗi lo lớn của HLV Park Hang Seo.

Tình trạng chấn thương của các cầu thủ đang là nỗi lo lớn của HLV Park Hang Seo.

Quyết tâm của thầy Park cùng ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là có thừa. Điều đó được minh chứng khi VFF luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để ông thầy đến từ xứ sở kim chi và học trò của mình ăn ở, luyện tập. Trong cuộc họp báo cách đây không lâu, nói về đợt hội quân lần này, thầy Park cũng hạ quyết tâm cống hiến hết sức mình có thể vì bóng đá Việt Nam. Để đội tuyển "Sao Vàng" có được bộ khung hoàn hảo nhất, ngoài những cầu thủ được "chọn mặt gửi vàng" trong các giải đấu đã qua, thầy Park còn gọi thêm rất nhiều tân binh. Trong đó, có những cầu thủ từng có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia và cả những cầu thủ lần đầu lên tuyển. Những tưởng thầy Park cùng những cộng sự của mình sẽ dễ dàng lựa chọn bộ khung cuối cùng là 23 cầu thủ thì những ngày qua với cường độ luyện tập cao trên sân cỏ nhân tạo đã ít nhiều ảnh hưởng khiến các cầu thủ gặp chấn thương.

Trường hợp đầu tiên nói lời chia tay đội tuyển quốc gia vì chấn thương là tiền vệ Hoàng Thịnh. Dù được triệu tập lên tuyển nhưng do căn bệnh đau mắt đỏ không bình phục kịp nên cầu thủ thuộc biên chế CLB TP Hồ Chí Minh đành phải lỡ hẹn. Dù không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam nhưng Hoàng Thịnh chưa một lần được ăn cơm tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo. Số 7 của tuyển thủ quốc gia một thời từng tỏa sáng dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Miura nhưng hai năm nay anh vẫn chờ một "cuộc gọi" từ thầy Park.

Trường hợp thứ hai gặp phải chấn thương chính là tiền vệ Võ Huy Toàn. Nếu Hoàng Thịnh là trường hợp bất khả kháng thì Võ Huy Toàn lại là câu chuyện khác. Quá trình tập luyện, tiền vệ thuộc biên chế CLB Đà Nẵng đã gặp phải chấn thương rách cơ đùi. Dù rằng sau đó các bác sĩ chẩn đoán đây là chấn thương không nghiêm trọng nhưng nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh. Đến nay, khả năng ra sân trong trận đấu với Malaysia sắp tới của Võ Huy Toàn vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu điều xấu nhất xảy ra, không chỉ bản thân cầu thủ từng lớn lên bên những đồi thông thơ mộng này tiếc nuối mà cả những người hâm mộ cũng cảm thấy "tụt cảm xúc". Võ Huy Toàn thường được ví von là cầu thủ "có duyên" với chấn thương. Thực lực của cầu thủ này là khỏi bàn cãi nhưng vì liên tục gặp chấn thương nên anh đã lỡ hẹn ở nhiều trận cầu lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Mới nhất, trong một buổi tập chiến thuật cùng đội tuyển, cậu "con cưng" của bầu Đức là tiền vệ Lương Xuân Trường cũng gặp phải chấn thương rất nghiêm trọng. Dù trước buổi tập, chàng cầu thủ mắt híp tỏ ra khá sung mãn về thể lực nhưng rồi lại gặp phải chấn thương. Nhiều người đã dự cảm điều chẳng lành sẽ đến với Lương Xuân Trường khi chứng kiến anh phải rời sân dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Đến sáng 1-10, các bác sĩ đã có kết luận cuối cùng rằng, cầu thủ Tuyên Quang bị đứt dây chằng chéo trước ở chân phải, dự kiến nghỉ thi đấu 9 tháng. Ngoài việc phải rời đội tuyển trong nước mắt, Lương Xuân Trường phải đối mặt với ca mổ nối dây chằng để tiếp tục nuôi hy vọng tỏa sáng với nghiệp quần đùi áo số. Trường hợp chấn thương của Lương Xuân Trường giống với người đồng đội Vũ Văn Thanh cùng ở CLB Hoàng Anh Gia Lai từng gặp phải. Để trở lại sân cỏ, Vũ Văn Thanh đã sang Hàn Quốc chữa trị và nghỉ thi đấu hơn nửa năm.

Chấn thương của Lương Xuân Trường có thể nói là khá đáng tiếc khi mà cầu thủ từng nắm băng đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam luôn nằm trong bộ khung thi đấu của thầy Park. Nếu không gặp chấn thương có lẽ cầu thủ này sẽ nằm trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2022 trên đất Thái, dù Lương Xuân Trường không được ra sân nhưng với thầy Park, tiền vệ này vẫn là quân bài tủ. Với những đối thủ thi đấu có phần "cơ bắp" như Malaysia, Indonesia, chiến thuật phối hợp nhanh - ngắn nếu không phát huy tác dụng thì rất có thể Lương Xuân Trường sẽ là cứu tinh với nhãn quan chiến thuật thông minh và những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác đã thành thương hiệu riêng. Mất Lương Xuân Trường thầy Parlk sẽ tìm người thay thế nhưng có lẽ HLV trưởng đội tuyển Việt Nam khó tìm được người "vá" được khoảng trống lớn này.

Ngoài những trường hợp chấn thương, vấn đề thể lực của các cầu thủ cũng là nỗi lo lớn của thầy Park. Dù có thời gian dài luyện tập, lắp ráp đội hình, rèn giũa chiến thuật nhưng trên thực tế đội tuyển Việt Nam vẫn đang chờ những gương mặt trụ cột. Đó là những Công Phượng, Văn Hậu và Đặng Văn Lâm đang thi đấu ở nước ngoài cùng 6 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đang bận thi đấu cho đội bóng thủ đô ở chung kết AFC Cup. Theo kế hoạch đến ngày 6-10, thầy Park mới đón nhóm cầu thủ Hà Nội trở về từ Triều Tiên và sau đó 2 ngày mới đón các cầu thủ đang khoác áo các CLB nước ngoài. Với mật độ thi đấu dày và phải di chuyển đoạn đường xa, chắc chắn các cầu thủ khó lòng giữ được phong độ cũng như thể lực sung mãn nhất. Điều đáng lo ngại hơn cả là những cầu thủ này dường như chắc chắn được thầy Park đưa ra sân nhưng lại không có nhiều thời gian đủ để lĩnh hội chiến thuật cùng đồng đội.

Các trận đấu với Malaysia và Indonesia đang đến rất gần. Cụ thể, ngày 10-10 thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp Malaysia và sau đó 5 ngày sẽ chạm trán với Indonesia. Đây sẽ là những trận cầu khó khăn nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Nói gì thì nói, cả hai đội bóng này từng là bại tướng của đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Để đạt thành tích cao nhất ở sân chơi lớn nhất làng túc cầu, hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không phải đón nhận thêm những tin buồn trong những ngày ngắn ngủi còn lại. Hàng triệu con tim Việt Nam giờ đây đang dõi mắt chờ đợi, kỳ vọng thầy trò "phù thủy" Park Hang Seo sẽ đưa bóng đá nước nhà vươn tầm thế giới.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_213576_con-dau-dau-cua-thay-park.aspx