Cơn đau đầu của giới quân sự Mỹ

Đó là cơn đau đầu về sự vượt trội của một số loại vũ khí công nghệ cao của Nga mà giới chức quân sự Mỹ cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách hóa giải.

Trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về một số loại vũ khí siêu thanh quân đội nước này đang phát triển và có thể sớm được biên chế.

Một tên lửa đạn đạo của Nga được phóng đi từ bệ phóng di động.

Lúc đó một số tờ báo Mỹ, chuyên gia Mỹ có nói tổng thống Nga đang “thổi phồng”. Nhưng nay đã có ít nhất 2 loại vũ khí siêu thanh được quân đội Nga biên chế về đơn vị chiến đấu. Vũ khí siêu thanh là các loại đạn, tên lửa có tốc độ bay gấp ít nhất 5 lần âm thanh (tốc độ âm thanh: 1.235km/h).

Tốc độ kinh hoàng

Một loại vũ khí liên lục địa có thể bay với tốc độ gấp 27 lần âm thanh đã được đưa vào hoạt động, bộ trưởng quốc phòng Nga thông báo cho tổng thống NgaVladimir Putin hôm thứ Sáu. Tên lửa mới một lần nữa củng cố năng lực tấn công hạt nhân của quân đội Nga, theo hãng tin AP của Mỹ.

Ông Pu tin từng mô tả tên lửa siêu thanh Avangard của quân đội Nga là một đột phá công nghệ nếu so với vụ phóng vệ tinh đầu tiên của Liên Xô vào năm 1957. Vũ khí mới này, và một loại tương tự đang được phát triển ở Trung Quốc, theo Business Insider, đang làm điên đầu các nhà hoạch định chiến lược ở Mỹ, vốn đang phải nghĩ các phòng thủ trước vũ khí siêu thanh.

Một tên lửa đạn đạo Nga được phóng đi từ bệ phóng ngầm (silo).

Tên lửa Avangard được đặt trên một tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng không giống các đầu đạn thông thường bay theo một đường đạn có thể đoán trước, sau khi rời khỏi tên lửa mẹ, sẽ có quỹ đạo bay phức tạp, có thể lượn, ngoặt gấp trong không gian trước khi tìm tới mục tiêu, khiến người ta rất khó đánh chặn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo với tổng thống Putin rằng đơn vị tên lửa đầu tiên của quân đội Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Avangard nay đã bắt đầu tham gia nhiệm vụ trực chiến.

“Tôi xin chúc mừng tổng thống về sự kiện mang tính dấu mốc này đối với quân đội Nga và toàn thể đất nước”, ông Shoigu nói sau đó trong cuộc họp trực tuyến với các tướng lĩnh cấp cao.

Người đứng đầu lực lượng tên lửa chiến lược, tướng Sergei Karakayev, nói trong cuộc họp rằng tên lửa Avangard đã được đưa vào trực chiến tại một đơn vị của quân đội Nga ở vùng Orenburg, phia nam dãy núi Ural.

Trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018, ông Putin đã thông báo về một số hệ thống vũ khí có khả năng được trang bị cho quân đội Nga, trong đó có tên lửa Avangard, nhấn mạnh rằng khả năng bay ngoặt thay đổi quỹ đạo bay của nó khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa trở nên vô dụng. “Nó bay tới mục tiêu như một thiên thạch, như một quả cầu lửa”, tổng thống Nga mô tả lúc đó.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng tên lửa Avangard được thiết kế với vật liệu composite mới để có thể chịu đựng nhiệt độ cao, lên đến 2.000 độ C khi nó bay trong khí quyển với tốc độ siêu thanh (gấp 5 lần âm thanh). Với tốc độ gấp 27 lần âm thanh, Avangard được nói là đạt vận tốc 33.345km/h.

Quân đội Nga nói tên lửa này có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân có sức công phá tương đương 2 megaton (2 triệu tấn thuốc nổ). Và gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa, đồng nghĩa là tầm tác chiến của Avangard là ở phạm vi toàn cầu, gần như có thể bắn tới mọi nơi trên thế giới.

Ông Putin từng nói Nga phải phát triển Avangard và các loại vũ khí hiện đại khác bởi Mỹ đang nỗ lực phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa mà theo lời ông có thể làm xói mòn năng lực ngăn chặn bằng hạt nhân của Nga.

Tên lửa Kinzhal dưới bụng tiêm kích MiG-31.

Quân đội Nga trước đó đã biên chế một loại vũ khí siêu thanh, tuy có tầm tác chiến hẹp hơn so với hệ thống Avangard. Đó là tên lửa đạn đạo siêu thanh gắn trên máy bay, Kinzhal, có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, tầm bắn 2.000km. Nhưng vì là tên lửa gắn trên máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31, có thể nói tầm bắn của tên lửa này lớn hơn con số 2.000 nhiều. Đây có thể là sát thủ đối với các tàu chiến Mỹ.

Lần đầu vượt Mỹ

Gần đây, ông Putin nói Nga đã có bước phát triển vượt trội trong việc thiết kế các vũ khí mới và trở thành nước duy nhất trên thế giới triển khai vũ khí siêu thanh.

Nói chuyện tại cuộc họp với các tướng lĩnh cao cấp, ông Putin nói lần đầu tiên trong lịch sử Nga dẫn đầu thế giới trong việc phát triển một thế hệ vũ khí hoàn toàn mới, không giống như trong quá khứ khi nước này luôn phải nỗ lực đuổi theo Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga nói trong suốt cuộc Chiến tranh lạnh, Liên Xô luôn tụt lại phía sau so với Mỹ trong việc thiết kế chế tạo bom nguyên tử và các loại máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa.

“Nay là thời khắc của lịch sử hiện đại khi họ đang phải cố gắng bắt kịp chúng ta”, ông Putin được Time dẫn lời. “Chưa nước nào khác có vũ khí siêu thanh, chưa nói đến chuyện đây lại là vũ khí siêu thanh có tầm bắn liên lục địa”.

Theo Time, Bộ Quốc phòng và quân đội Mỹ đã tìm cách phát triển vũ khí siêu thanh trong những năm gần đây, và bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói hồi tháng 8 rằng ông tin “việc này có thể chỉ là vấn đề của một vài năm” trước khi Mỹ có thể tuyên bố đã sở hữu một vũ khí siêu thanh. Ông Esper cũng kêu gọi dành ưu tiên cho việc phát triển năng lực vũ khí tầm xa.

Giới chức Mỹ cũng liên tục cảnh báo quốc hội nước này về tên lửa siêu thanh đang được Nga và Trung Quốc phát triển, rằng sẽ rất khó đánh chặn chúng với các hệ thống phòng thủ hiện có. (Trung Quốc dịp quốc khánh hôm 1/10 vừa qua có mang ra trình diễn thiết bị bay siêu thanh DF-ZF gắn trên tên lửa đạn đạo DF-17 nhưng loại vũ khí này chưa thực sự được đưa vào các đơn vị chiến đấu).

DF-17 của Trung Quốc.

Giới quân sự Mỹ cũng đang tính đến việc bố trí thêm một lớp thiết bị cảm biến trong không gian để phát hiện tên lửa của kẻ thù sớm hơn, đặc biệt là trước mối nguy từ vũ khí siêu thanh.

Họ cũng cân nhắc khả năng thiết lập hệ thống đánh chặn ngay trên không gian vũ trụ, giúp quân đội Mỹ đánh chặn tên lửa của đối phương ngay từ những giai đoạn đầu khi chúng được phóng đi, khi động cơ của tên lửa mẹ còn đang hoạt động.

Nguyễn Xuân Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/con-dau-dau-cua-gioi-quan-su-my-post255705.html