Con đánh cha tử vong: Trước vẫn mang đồ ăn cho cha

Đại diện công an xã nhận xét, nghịch tử đánh cha tử vong trước đó chưa từng đánh cha và vẫn cùng vợ mang đồ ăn cho cha.

Nghịch tử đó là Lê Hồng Thanh (51 tuổi, trú thôn Hải Đông, xã Canh Hiến, huyện Vân Canh, Bình Định). Người cha bị con đánh tử vong là ông Lê Văn Cẩn (84 tuổi).

Chiều 3/8, trao đổi với PV, Trưởng công an xã Canh Hiến cho biết: "Gia đình Thanh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn. Thanh lao động bình thường và công việc không ổn định. Hiện Thanh đã có vợ nhưng chưa có con.

Từ trước đến nay giữa Thanh và ông Cẩn ít xảy ra mâu thuẫn. Thanh cũng chưa từng đánh đập cha bao giờ, hai bên chưa có mâu thuẫn gì lớn phải cần chính quyền xuống can thiệp".

Vị Trưởng công an xã chia sẻ: "Ông Cẩn có 3 người con, trong đó có mình Thanh là con trai, tuy nhiên ông Cẩn không sống chung với ai cả. Hàng tháng ông sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước và tiền con cái cho.

Trước đó, ông Cẩn sống cùng với Thanh, nhưng từ khi Thanh lấy vợ thì hai bố con không sống với nhau nữa. Không sống chung nhưng Thanh và vợ thỉnh thoảng vẫn cho ông tiền và mua đồ ăn mang sang cho ông Cẩn. Qua đó cũng thấy họ cũng quan tâm nhau chứ không tới mức ghét nhau hay giữa họ có thù oán gì cả.

Nói chung cha con nào cũng có lúc giận hờn nhau nhưng không tới mức thù oán rồi giết nhau. Có thể lúc đó, anh con trai uống rượu nên không làm chủ được. Về vụ đánh nhau hôm đó công an xã cũng không biết, đến hôm sau mới biết thông tin nên báo công an huyện. Hiện vụ việc đang được công an điều tra và xử lý".

Đối tượng Lê Hồng Thanh (Ảnh DV)

Như thông tin trước đó, đêm 25/7, Thanh tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè trong khuôn viên khu vườn nhà nhưng do thiếu ghế ngồi nên đã vào nhà cha ruột.

Khi ông Cẩn về nhà thì bực bội mắng Thanh. Bị cha mắng khi đang có bạn nhậu, Thanh nổi “điên” lao vào đánh cha già tới tấp.

Thậm chí khi người cha bị ngã và gào khóc, Thanh vẫn dùng chân đạp lên khắp người cha. Khi mọi người chứng kiến định vào can ngăn thì Thanh dọa giết những ai muốn đưa cha mình đi cấp cứu.

Sáng ngày hôm sau, thấy ông Cẩn vẫn chưa tỉnh dậy nên người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Theo kết quả khám nghiệm, ông Cẩn bị nhiều vết thương khắp người, nặng nhất ở vùng mặt và cổ, gãy 9 xương sườn, tổn thương vùng phổi.

Thu Thủy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-danh-cha-tu-vong-truoc-van-mang-do-an-cho-cha-3363007/