Con Cuông sẵn sàng cho mùa du lịch

Những năm gần đây, Con Cuông là địa chỉ du lịch sinh thái hấp dẫn ở Nghệ An. Với phong cảnh tuyệt đẹp cùng con người thuần hậu, nhiệt tình, hiếu khách, Con Cuông đã và đang đón hàng chục ngàn du khách đến tham quan, khám phá, đặc biệt vào mùa hè.

Kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4 (dịp 30/4 và 1/5) năm nay kéo dài là thời điểm thuận lợi cho mùa du lịch Con Cuông. Hiện nay, mọi khâu chuẩn bị đã gần hoàn tất như cơ sở hạ tầng, giao thông, sản phẩm du lịch, công tác phòng chống cháy nổ, các phương tiện di chuyển cho du khách… Ảnh: Bá Hậu

Kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4 (dịp 30/4 và 1/5) năm nay kéo dài là thời điểm thuận lợi cho mùa du lịch Con Cuông. Hiện nay, mọi khâu chuẩn bị đã gần hoàn tất như cơ sở hạ tầng, giao thông, sản phẩm du lịch, công tác phòng chống cháy nổ, các phương tiện di chuyển cho du khách… Ảnh: Bá Hậu

Hai năm gần đây, Con Cuông có thêm nhiều sản phẩm hàng hóa hấp dẫn như rượu cam, tinh dầu cam, hàng mây tre đan, trà dược liệu, thổ cẩm.. phục vụ khách du lịch. Ảnh: Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch của huyện Con Cuông. Ảnh: P.V

Những sản phẩm hàng hóa du lịch, thực phẩm được huyện và các cơ quan chức năng kiểm tra an toàn, nguồn gốc sản phẩm. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư huyện ủy kiểm tra khâu chuẩn bị sản phẩm du lịch. Ảnh: Bá Hậu.

Mùa du lịch năm nay, Con Cuông có nét mới là chợ phiên Mường Quạ hàng tháng được mở, thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Bá Hậu

Chợ Phiên Mường Quạ tháng 4 được tổ chức vào ngày 12 và 13/4/2019, tập trung nhiều sản vật địa phương. Ảnh: Bá Hậu

Các điểm du lịch cộng đồng đã có sự chuẩn bị cho mùa du lịch và sẽ là điểm đến lý tưởng để du khách trải nghiệm, khám phá. Ảnh: Hạnh Chu

Đến Con Cuông, du khách còn được trải nghiệm với các hoạt động sản xuất của địa phương như thu hoạch cam tại vườn, thu hoạch lúa của đồng bào dân tộc. Ông Lô Xuân Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết ,năm nay Con Cuông xây dựng cánh đồng đa sắc ở Môn Sơn. Ảnh: Đồng bào dân tộc Thái thu hoạch lúa ở Môn Sơn, Con Cuông. Ảnh: Hồ Phương

Huyện Con Cuông tập trung đầu tư cho các điểm du lịch trọng điểm như: Di tích Lịch sử Cách mạng Nhà cụ Vi Văn Khang tại bản Thái Hòa xã Môn Sơn; Thắm (hang) Nàng màn tại xã Yên Khê; quy hoạch điểm du lịch di tích lịch sử quốc gia Bia Ma Nhai, xã Chi Khê; quy hoạch và thu hút đầu tư tôn tạo Thành cổ Trà lân tại Thành Nam, xã Bồng Khê. Ảnh: Bá Hậu

Năm 2019, huyện Con Cuông đặt mục tiêu đón và phục vụ trên 50.000 lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 40 tỷ đồng, đưa du lịch trở thành thế mạnh phát triển của huyện nhà.

Du lịch Con Cuông thực hiện tốt khẩu hiệu trong hoạt động du lịch là: “Người Con Cuông nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử văn minh”. Là địa phương du lịch “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - văn minh”.

Bá Hậu - Lâm Tùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/con-cuong-san-sang-cho-mua-du-lich-238360.html