Con Cuông báo công với Bác Hồ về phong trào thi đua Dân vận khéo

Ngày 13/10, BTV Huyện ủy Con Cuông tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn về phong trào thi đua 'Dân vận khéo' giai đoạn 2016 - 2018.

Đoàn công tác Huyện ủy Con Cuông và các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào Dân vận khéo báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Bá Hậu

Đoàn công tác Huyện ủy Con Cuông và các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào Dân vận khéo báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Bá Hậu

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy và hơn 50 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào Dân vận khéo đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu di tích Kim Liên, lãnh đạo Huyện ủy Con Cuông đã báo với Bác những kết quả đạt được trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2018.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Con Cuông đã trở thành hoạt động sôi nổi, rộng khắp. Thời gian qua đã có 202 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó có 29 mô hình, điển hình tiêu biểu được lựa chọn suy tôn cấp huyện.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng trao giấy chứng nhận cho các tập thể đạt mô hình dân vận khéo tiêu biểu cấp huyện giai đoạn 2016-2018. Ảnh: Bá Hậu

Một số mô hình nổi bật như: Dân vận khéo trong vận động nhân dân hiến đất, hiến công, đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án của Trung ương, của tỉnh và huyện; chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ; mô hình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; vận động quần chúng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội…

Trên lĩnh vực kinh tế đã xuất hiện nhiều mô hình mới cách làm hay, tiêu biểu như: Mô hình kinh tế của anh Vi Văn Bốn ở bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê thu nhập trên 350 triệu đồng/năm; mô hình HTX cây, con xã Chi Khê thu nhập 1,3 tỷ đồng/năm.

Lãnh đạo huyện Con Cuông và các tập thể, cá nhân được suy tôn trong phong trào Dân vận khéo giai đoạn 2016-2018. Ảnh: Bá Hậu

Phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội thu được nhiều kết quả, hàng năm tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động; các cuộc vận động đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân. Trong đó có mô hình du lịch văn hóa cộng đồng bản Khe Rạn, xã Bồng Khê; hoạt động an sinh xã hội với số tiền trên 500 triệu đồng, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 37 hội viên của Hội Phụ nữ thị trấn; mô hình thực hiện tổ chức thực hiện tốt hương ước, quy ước thôn bản và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại bản Boong, xã Lạng Khê.

Huyện ủy Con Cuông đã tôn vinh trao thưởng, giấy chứng nhận cho 17 tập thể, 12 cá nhân điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (Đô Lương). Ảnh: Bá Hậu

Dịp này đoàn cũng tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Trù 1, xã Kim Liên, Nam Đàn.

Bá Hậu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/con-cuong-bao-cong-voi-bac-ho-ve-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-218757.html