Con cháu phương Nam hướng về Quốc Tổ

Trong ngày Giỗ Tổ, cùng với hàng triệu người dân trên cả nước đang hướng về Đất Tổ Phú Thọ thiêng liêng với lòng thành kính, ngưỡng vọng sâu sắc các vị tổ tiên ngàn đời của dân tộc, tại TP HCM, người dân thành phố và các tỉnh lân cận cũng đã có nhiều hoạt động hướng về Quốc Tổ, tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và mở nước.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3”

Ngay từ sáng sớm mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức ngày 14/4, hàng ngàn đồng bào các giới tại TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu … nô nức kéo về Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc tại quận 9, TP HCM để dự lễ Giỗ Tổ.

Dù xa Đất Tổ, nhưng đâu cũng là đất Việt, cũng là hình hài của nước Việt được gầy dựng bởi các vị Quốc tổ Hùng Vương và các bận tiền nhân, thế nên mọi người đều hướng về tổ tiên của dân tộc, với lòng thành kính và biết ơn vô cùng.

Với thế hệ trẻ, tự hào với sự nghiệp dựng nước vẻ vang của dân tộc, cũng là để mỗi người trẻ hun đúc cho mình lòng tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước để cùng thực hiện trọng trách giữ nước, xây dựng và phát triển đất nước mà cha ông đã truyền lại. Đó chính là tâm niệm của hơn 2000 đoàn viên thanh niên của hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”.

Dịp Giỗ Tổ, với những người con nơi đất phương Nam, cùng với sự tri ân đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng, còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã mở mang bờ cõi, khai phá đất phương Nam, lập nên vùng đất Sài Gòn – Gia Định – TP HCM ngày nay, mà trong đó Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là vị thượng đẳng thần từ nhiều đời nay của người dân Nam Bộ.

Giỗ tổ Hùng Vương đã thể hiện tình cảm sâu đậm, máu thịt đối với tổ tiên, nòi giống, trở thành biểu tượng cao đẹp trong cộng đồng của mỗi người Việt Nam. Người Việt dù đang sinh sống ở đâu, trong nước hay định cư ở nước ngoài, như những người con đất phương Nam đều nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhớ về cội nguồn dân tộc.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/con-chau-phuong-nam-huong-ve-quoc-to