Cơn bão sắp hình thành lại hướng vào Trung Bộ, gây mưa to trở lại

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông trong 24-48 giờ tới, sau đó hướng vào Trung Trung Bộ và gây mưa to cho khu vực này từ ngày 24/10.

Thông tin tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ngày 19/10, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, vừa qua liên tiếp thiên tai xảy ra gây ngập lụt, lũ lịch sử ở Trung Trung Bộ. Đặc biệt, mưa lũ đặc biệt lớn tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Nhiều sông, đỉnh lũ đã vượt các mốc lịch sử các năm 1983, 1999.

Theo ông Lâm, từ hôm nay đến 21/10, mưa to sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt lớn nhất ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Từ đêm 21/10, mưa dự báo sẽ giảm đáng kể và nhanh, nước rút nhanh từ ngày 22/10.

Tuy nhiên, sáng nay một vùng thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 48 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông.

"Hiện nay dự báo còn tương đối xa, nhưng khả năng cao sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông và lại hướng về Trung Trung Bộ. Dự báo từ 24 đến 26/10, ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa to trở lại", ông Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, từ nay đến cuối năm, sẽ còn khoảng 2 đến 4 cơn bão/ATNĐ nữa sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Từ nay đến cuối tháng 10 và sang đầu tháng 11, tình hình mưa lũ sẽ còn phức tạp.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hồi 7h hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7h ngày 20/10, tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 21/10, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có thể mạnh thêm.

Trương Huyền

Nguồn VTC: https://vtc.vn/con-bao-sap-hinh-thanh-lai-huong-vao-trung-bo-gay-mua-to-tro-lai-ar575852.html