Còn bao nhiêu liên đoàn bóng đá không hoạt động như Hà Nội?

Thông tin Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Hà Nội 12 năm không tổ chức đại hội, còn ông Chủ tịch khóa I thì có công văn xin giải thể, trả lại con dấu, đang gây ra nhiều sự chú ý.

Nhiều thành viên của VFF là LĐBĐ các địa phương. Ảnh: VFF

Theo Khoản 1, Điều 29, Nghị định 45/NĐ-CP năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy định, hội sẽ bị giải thể nếu không hoạt động liên tục trong 12 tháng. Khoản 1, Điều 26 Nghị định này cũng quy định, hội tự giải thể khi hết thời hạn hoạt động.

Trên thực tế sau 1 năm hết nhiệm kỳ, hội sẽ được các cơ quan quản lý có ý kiến để tiến hành đại hội và nửa năm sau đó nếu không tổ chức được đại hội sẽ phải giải thể.

Theo công văn của ông Nguyễn Quốc Triệu – Chủ tịch LĐBĐ Hà Nội khóa I (hiện giữ chức vụ Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương) gửi Sở VHTT thì ông đã chuyển công tác từ năm 2004, có ủy quyền các thành viên Liên đoàn điều hành công việc. Tuy nhiên, BCH LĐBĐ Hà Nội đã không hoạt động, khi hết nhiệm kỳ đã không tổ chức đại hội, do đó BCH LĐBĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2002-2006 xin giai thể, xin trả lại con dấu.

Ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua đang vận động để tổ chức đại hội nhưng vẫn chưa hoàn tất cơ cấu nhân sự lãnh đạo. Hiện tại, quyết định tổ chức đại hội vẫn phải chờ sự chỉ đạo của Sở VHTT Hà Nội. Được biết, Hà Nội đã mời một số nhân vật làm Chủ tịch nhưng không được nhận lời.

Điều kỳ lạ là sau 12 năm không tổ chức đại hội và không hoạt động nhưng LĐBĐ Hà Nội vẫn là một thành viên của LĐBĐ Việt Nam (VFF). Đây là đơn vị cũng tham gia trực tiếp vào việc giới thiệu nhân sự cho Đại hội VFF khóa VIII và là một thành viên sẽ trực tiếp tham gia vào việc bầu cử, quyết định các vị trí chủ chốt của VFF.

Theo danh sách các tổ chức thành viên của VFF được cập nhật tính đến tháng 1.2016 (trong nhiệm kỳ VII), có đến 19 thành viên là các LĐBĐ các địa phương. Một câu hỏi được đặt ra, có bao nhiêu tổ chức rơi vào trường hợp tương tự Hà Nội? Và nếu như vậy thì việc các liên đoàn này tham gia giới thiệu nhân sự Đại hội VFF khóa VIII và tham gia bầu cử trực tiếp liệu có hiệu lực?

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/con-bao-nhieu-lien-doan-bong-da-khong-hoat-dong-nhu-ha-noi-637566.ldo