Còn bao nhiêu cái chết tức tưởi như cô gái bị khung sắt rơi trúng?

Sắt thép cứ rơi vào đầu người dân, còn câu hỏi về trách nhiệm thì rơi vào quên lãng. Nỗi bất an của người Hà Nội lại tăng lên khi vừa có thêm một vụ tai nạn do thi công bất cẩn.

Tối 27/9, khung sắt từ công trình Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) bất ngờ rơi xuống đường, trúng người đang lưu thông.

Nạn nhân tử vong là chị Dương Thị Hằng (sinh năm 1987, quê Bắc Ninh). Ông Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1956, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị thương phải nhập viện.

 Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được lực lượng chức năng xác định có thể do trụ bắt ròng rọc trên tầng mái dùng thi công kính mặt tiền tòa nhà bung khỏi vị trí, rơi xuống đường Lê Văn Lương. Ảnh: Trần Anh.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được lực lượng chức năng xác định có thể do trụ bắt ròng rọc trên tầng mái dùng thi công kính mặt tiền tòa nhà bung khỏi vị trí, rơi xuống đường Lê Văn Lương. Ảnh: Trần Anh.

Những hình ảnh từ hiện trường nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Cảnh người phụ nữ trẻ mặc đồ công sở nằm bất động bên chiếc xe máy, chiếc mũ bảo hiểm vỡ vụn, khuôn mặt biến dạng khiến mọi người xót xa.

Cộng đồng mạng lập tức rộ lên làn sóng bất bình hướng về phía những đơn vị có trách nhiệm như chủ đầu tư, nhà thầu thi công và cơ quan quản lý xây dựng.

Tài khoản Nhật Lam chia sẻ: "Thật là bất an. Đề nghị đình chỉ hoạt động của công trường này để điều tra. Đồng thời, Hà Nội cần yêu cầu các công trình phải có rào bảo vệ, tránh để vật liệu rơi từ trên xuống. Hiện nay, đi qua tuyến đường nào có cần cẩu hoạt động là tôi lại run vì chẳng biết có gì bất thình lình từ trên rơi xuống không".

Thanh sắt rơi trúng người đi đường. Ảnh: Trần Anh.

Nhiều độc giả đề nghị những người thiếu trách nhiệm, thiếu kỷ luật an toàn lao động, để xảy ra chết người thương tâm phải bị truy cứu trước pháp luật.

Cách đây hơn 4 tháng, một chiếc vận thăng sập xuống từ tòa nhà 6 tầng tại ngõ 178 Thái Hà khiến 3 nam thanh niên đang ngồi uống nước bị chấn thương nặng.

Điều đáng nói là những vụ việc tương tự đã xảy ra nhiều nhưng hiếm có ai phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi bất cẩn, vô trách nhiệm trong xây dựng. Sắt thép cứ rơi vào đầu dân, còn câu hỏi về trách nhiệm thì rơi vào quên lãng.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết với hậu quả chết người xảy ra thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm.

Luật sư Nam chỉ ra theo hình ảnh của người đi đường và báo chí ghi lại, công trình đang thi công không hề có lưới che chắn. Do vậy, luật sư cho rằng vụ việc này vi phạm quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công, xây dựng công trình.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-bao-nhieu-cai-chet-tuc-tuoi-nhu-co-gai-bi-khung-sat-roi-trung-post880274.html