Cơn bão làm 500.000 người chết đúng vào thứ sáu ngày 13

Vào thứ sáu ngày 13/11/1970, một cơn bão đã đổ bộ vào đất liền, gây nên hậu quả thảm khốc, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Theo BBC vào thứ sáu ngày 13/11/1970, cơn bão khủng khiếp Bhola Cyclone đã giết chết gần nửa triệu người. Đây được xem là thứ sáu ngày 13 tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại tính đến hiện nay. Theo các chuyên gia khí tượng, cơn bão này hình thành vào ngày mùng 7 và kết thúc đúng vào thứ sáu ngày 13/11/1970

Theo BBC vào thứ sáu ngày 13/11/1970, cơn bão khủng khiếp Bhola Cyclone đã giết chết gần nửa triệu người. Đây được xem là thứ sáu ngày 13 tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại tính đến hiện nay. Theo các chuyên gia khí tượng, cơn bão này hình thành vào ngày mùng 7 và kết thúc đúng vào thứ sáu ngày 13/11/1970

Ngày 12/11/1970 cơn bão nhiệt đới Bhola Bhola Cyclone đổ bộ vào phía Đông Pakistan (Bangladesh ngày nay). Đây là một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử. Sức gió lúc mạnh nhất của bão lên đến 185 km/h và giật đến 220 km/h.

Bão đã quét sạch 13 hòn đảo trong vùng biển lân cận Chittagong. Có khoảng 500.000 người thiệt mạng do bão gây lũ lụt làm ngập vùng châu thổ sông Hằng và 3,6 triệu người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão.

Theo World Atlas, bão hình thành tại khu vực trung tâm của vịnh Bengal (Ấn Độ Dương) vào ngày 7/11, đi về phía bắc và mạnh thêm. Khi đổ bộ lên bờ biển phía Đông Pakistan, bão tàn phá nhiều đảo ngoài khơi, triệt hạ làng mạc và tàn phá cây trồng khắp khu vực. Theo ước tính, thiệt hại vật chất lên đến 529 triệu USD (theo trị giá USD năm 2015), 9.000 tàu cá bị bão nhấn chìm ngoài khơi và 46.000 ngư dân mất mạng, thiệt hại về nông nghiệp khoảng 63 triệu USD, 280.000 gia súc bị chết...

Theo World Atlas, vịnh Bengal thuộc Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Thái Lan, Myanmar, Indonesia. Đây là một trong những vịnh lớn nhất trên thế giới, diện tích bề mặt lên tới hơn 2,1 triệu km2. Có nhiều dòng sông lớn cùng đổ vào vịnh Bengal. Phần lớn diện tích vịnh Bengal thuộc về Ấn Độ.

Theo World Atlas, có rất nhiều dòng sông trên lãnh thổ các nước Ấn Độ, Pakistan, Banglades…đổ vào vịnh Bengal. Trong đó, sông Hằng là dòng sông lớn nhất đổ vào vịnh này. Dòng sông Hằng dài hơn 2.500 km, chính là dòng sông linh thiêng nhất, hình thành nên văn minh sông Hằng ở khu vực Nam Á.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/con-bao-lam-500000-nguoi-chet-dung-vao-thu-sau-ngay-13-1479124.html