Cơn bão kinh hoàng Jebi làm hơn 200 người thương vong tại Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản ngày 5-9 cho hay, tính đến sáng cùng ngày, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương khi cơn bão Jebi được đánh giá là mạnh nhất trong 25 năm qua quét qua Nhật Bản.

Bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản khoảng trưa 4-9 với sức gió lên tới 216 km/h. Gió mạnh và sóng cao đẩy một tàu chở dầu va chạm với một cây cầu nối sân bay Kansai ở trên biển với đất liền, dẫn đến giao thông giữa sân bay và đất liền bị gián đoạn

Bão Jebi đã gây mưa lớn, làm ngập lụt đường băng của sân bay quốc tế Kansai, buộc sân bay này phải tạm thời đóng cửa. Khoảng 5.000 người đã bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Kansai

Chính quyền đã tìm giải pháp đưa những người mắc kẹt tại sân bay Kaisai sang sân bay Kobe lân cận qua Vịnh Osaka. Ba xuồng cao tốc có sức chứa 110 người di chuyển giữa sân bay Kansai và sân bay Kobe

Đại diện công ty vận hành sân bay Kansai cho biết những người mắc kẹt tại sân bay cũng có thể về đất liền bằng xe buýt qua những tuyến đường không bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm trên

Các hãng hàng không Nhật Bản Nippon Airways, Japan Airlines và Peach Aviation đã hủy tổng cộng 184 chuyến bay nội địa và quốc tế khởi hành trong ngày, ảnh hưởng đến khoảng 27.000 người

Trong khi đó, một nhóm khoảng 160 học sinh tiểu học đang trong chuyến thăm quan một cơ sở ở thành phố Kyoto đã bị mắc kẹt từ ngày 4-9 do mưa bão quật đổ nhiều cây cối, làm gián đoạn những tuyến đường xung quanh khu vực này. Trong số học sinh trên có 1 nữ sinh và 1 nam sinh đã được đưa vào bệnh viện bằng trực thăng sáng 5-9 do sức khỏe yếu

Bộ Thương mại Nhật Bản thông báo Tập đoàn Dầu mỏ và Năng lượng JXTG Nippon đã đóng cửa ít nhất 1 cơ sở lọc dầu tại nhà máy lọc dầu Sakai có công suất 135.000 thùng/ngày ở tỉnh Osaka do bão gây hư hại cột tháp làm lạnh

Bão Jebi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Tây Nhật Bản trong 25 năm qua. Chính phủ Nhật Bản cho biết đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 300 người bị thương; khoảng 1,2 triệu hộ gia đình bị cắt điện do mưa bão

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Jebi sẽ di chuyển tới một khu vực phía Tây của Hokkaido trước khi suy yếu vào chiều 5-9. Trước tình hình trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải hủy kế hoạch dự kiến để đi thị sát tình hình mưa lũ tạị các tỉnh Tây Nam

Hoàng Tiến (Theo Japan Times)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-con-bao-kinh-hoang-jebi-lam-hon-200-nguoi-thuong-vong-tai-nhat-ban/780817.antd