Cơn bão Bavi gây nhiều thiệt hại cho Hàn Quốc và Triều Tiên

Bão Bavi mang theo mưa to và gió lớn đã gây sạt lở đất, quật đổ nhiều cây cối, cột điện, gây ngập úng diện rộng, làm hư hại nhà cửa và nhiều công trình khác tại Triều Tiên.

Cây bị quật đổ sau khi bão Bavi đổ bộ vào đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 26/8/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cây bị quật đổ sau khi bão Bavi đổ bộ vào đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 26/8/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Truyền thông Triều Tiên ngày 27/8 cho biết bão Bavi đã đổ bộ vào nước này, quật đổ nhiều cây cối và gây ra tình trạng lũ lụt cũng như nhiều thiệt hại khác.

Theo kênh truyền hình nhà nước, bão Bavi mang theo mưa to và gió lớn đã gây sạt lở đất, quật đổ nhiều cây cối, cột điện, gây ngập úng diện rộng, làm hư hại nhà cửa và nhiều công trình khác tại các thị trấn dọc bờ biển phía Tây nước này.

Thành phố cảng phía Tây Nampo là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi đường sá và xe cộ đều bị nhấn chìm trong nước lũ.

Theo dự báo, cơn bão đang tiếp tục mạnh lên và được cho là có khả năng mạnh hơn cơn bão Lingling từng tàn phá nhiều khu vực của nước này hồi tháng 9/2019.

Trước đó, Triều Tiên đã yêu cầu di dời tàu bè ở dọc bờ biển phía Tây đến nơi tránh trú an toàn và theo dõi chặt chẽ các cơ sở công nghiệp quan trọng để giảm thiểu thiệt hại.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 25/8 đã chủ trì một cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, trong đó thảo luận về các biện pháp ứng phó với bão Bavi.

Trước khi đổ bộ vào Triều Tiên, bão Bavi đã quét qua miền Nam Hàn Quốc trong ngày 26/8, gây mất điện trên diện rộng và phá hủy nhiều tài sản.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), bão Bavi có sức gió mạnh nhất lên đến 32m/giây, đã làm hư hại hơn 100 công trình, gây mất điện cho hơn 1.600 hộ gia đình, chủ yếu ở vùng duyên hải phía Nam, trong đó có đảo Jeju và tỉnh Chungcheong.

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết 513ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đã bị phá hủy, đòi hỏi Hàn Quốc phải nỗ lực để khôi phục những thiệt hại sau bão. Hiện lệnh cảnh báo bão đã được dỡ bỏ song dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở thủ đô Seoul và các tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang.

Do ảnh hưởng của bão Bavi, 438 chuyến bay tại 11 sân bay, khoảng 160 chuyến phà đã bị hủy bỏ và nhiều hoạt động giao thông khác bị gián đoạn. Hơn 1.400 nhân viên của lực lượng cứu hộ-cứu nạn đã được huy động để xử lý thiệt hại và triển khai các biện pháp an toàn.

Trước nguy cơ bão Bavi có thể mang theo mưa to và gió lớn vào khu vực Đông Bắc Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng quốc gia nước này sáng 27/8 đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão gồm bốn cấp độ (từ xanh, vàng, cam đến đỏ).

Bão Bavi đã khiến nhiều địa phương ở miền Đông Bắc Trung Quốc phải đóng cửa trường học và tạm ngừng hoạt động vận tải. Tỉnh Cát Lâm đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó thành phố Trường Xuân (thủ phủ tỉnh Cát Lâm) yêu cầu tạm thời đóng cửa các trường học và tạm dừng các chuyến bay, tàu hỏa trên địa bàn cho đến khi an toàn./.

Lê Dương-Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/con-bao-bavi-gay-nhieu-thiet-hai-cho-han-quoc-va-trieu-tien/659854.vnp