Con bạc người Trung Quốc giết hại cô gái đồng hương như thời trung cổ

Từ Trung Quốc qua Việt Nam, cùng hùn tiền đánh bạc rồi mâu thuẫn vì ăn chia không đều, hung thủ đã siết cổ nạn nhân, phân chia xác bỏ vào vali và túi nilon ném xuống sông Hàn ở 2 vị trí để phi tang.

Thi thể nữ bị cắt thành nhiều phần trong vali trên sông

Chiều 7-2, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức họp thông tin về vụ án giết người, ném xác phi tang.

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin, khoảng 4 giờ ngày 7-2, ông Nguyễn Khánh (SN 1969, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chèo thuyền đánh cá ở khu vực chân cầu Trần Thị Lý (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), phát hiện một vali màu đỏ trôi trên sông Hàn nên vớt lên thuyền. Khi mở ra, ông bàng hoàng khi bên trong là thi thể nữ mặc áo len màu hồng, quần jen bó sát trong tình trạng bị chặt thành nhiều phần.

Hung thủ Xiao Gui Ping (SN 1993, quê tỉnh Quý Châu, Trung Quốc).

Hung thủ Xiao Gui Ping (SN 1993, quê tỉnh Quý Châu, Trung Quốc).

Nhận tin báo, lực lượng Công an, Viện KSND TP.Đà Nẵng và Q.Ngũ Hành Sơn nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Ban đầu, các cơ quan chức năng xác định thi thể là nữ giới, khoảng 25 đến 32 tuổi.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và nhờ sự giúp sức của cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định được nạn nhân là Bao Dan Ping (SN 1990, quê tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Bao Dan Ping nhập cảnh vào Việt Nam tháng 12-2019, thị thực đến tháng 3-2020.

Chiều 7-2, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết: “Bước đầu khi đã xác định được danh tính nạn nhân là người Trung Quốc nên chúng tôi phán đoán có thể nghi phạm là đồng hương. Vì vậy, công tác điều tra được tập trung vào hướng này”.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đến ngành du lịch, vụ án liên quan đến người nước ngoài; với quyết tâm làm rõ vụ án, truy bắt đến cùng nghi phạm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng quyết nhanh, huy động hàng trăm trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cùng tham gia phá án.

Một thời gian sau, lực lượng công an phát hiện phần đầu của thi thể cách khu vực phát hiện thi thể nữ giới khoảng gần 300m.

Lực lượng Công an, Viện KSND TP.Đà Nẵng thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kẻ giết người man rợ vì mâu thuẫn chia tiền đánh bạc

Camera an ninh trật tự trên đường phố, quanh cầu Trần Thị Lý cũng nhận dạng một số đặc điểm của nghi phạm khi đối tượng mặc áo khoác, đeo khẩu trang. Sau khoảng 4 giờ truy xét, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm.

Đến 11 giờ, hàng chục cán bộ chiến sĩ tập trung tại số nhà 14 Trương Văn Hiến (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), phong tỏa hiện trường. Cơ quan chức năng thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến hung thủ cũng như nạn nhân.

Hung thủ được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Danh tính nghi phạm được xác định là Xiao Gui Ping (Tiêu Quý Bình, SN 1993, quê tỉnh Quý Châu, Trung Quốc).

Bước đầu, Xiao Gui Ping thừa nhận hành vi giết người. Xiao Gui Ping khai nhận, quen Bao Dan Ping vì cô gái này là bạn của bạn gái Xiao Gui Ping khi đánh bạc tại Crown Plaza (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Hai người thuê phòng 401 ở căn nhà cho thuê tại Q.Ngũ Hành Sơn để sinh sống.

Lực lượng công an lấy lời khai hung thủ Xiao Gui Ping. Ảnh: Đinh Nga.

Từ cuối năm 2019, Xiao Gui Ping và Bao Dan Ping chung tiền để đánh bạc theo thỏa thuận thắng chia đôi, nếu thua thì mỗi người chịu một nửa. Ngày 26-12-2019, Xiao Gui Ping thắng được 34.000 USD, chia cho Xiao Gui Ping 17.000 USD. Ngày 4 và 5-2, Xiao Gui Ping chia cho Bao Dan Ping số tiền 61.000 USD để đánh bạc nhưng Bao Dan Ping thua hết. Bao Dan Ping không đồng ý mất 50% số tiền thua nên hai bên mâu thuẫn, cãi nhau.

Chiều tối 6-2, hai bên tiếp tục mâu thuẫn, xảy ra xô xát. Xiao Gui Ping dùng dây thừng siết cổ nạn nhân đến tắt thở rồi dùng dao phân xác. Kẻ man rợ bỏ phần đầu và chân nạn nhân vào túi nilon rồi ném xuống sông Hàn; giấu phần xác vào trong vali và ném xuống sông Hàn. Túi nilon đựng các phần xác cũng được tìm thấy trên sông Hàn đoạn gần cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết, các nhân vật khác liên quan đến vụ án theo quy định, luật pháp Việt Nam và củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng giết người.

Chiều cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về vụ án. Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng và các ban ngành đến biểu dương, khen thưởng lực lượng phá án.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn cũng biểu dương, thưởng nóng lực lượng công an 10 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc của toàn thể Công an TP.Đà Nẵng và lực lượng phá án cùng các cơ quan chức năng liên quan phối hợp.

Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn cũng biểu dương, thưởng nóng lực lượng công an 10 triệu đồng. Người dân biểu dương, khen ngợi lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã kịp thời, nhanh chóng và làm rõ hung thủ tàn bạo.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/con-bac-nguoi-trung-quoc-giet-hai-co-gai-dong-huong-nhu-thoi-trung-co_87150.html