Con bạc cướp giật tại sòng bầu cua

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy (TT-Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Rin (2000, trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy) và Ngô Tá Trọng (2001, trú xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, TT-Huế) về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy (TT-Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Rin (2000, trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy) và Ngô Tá Trọng (2001, trú xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, TT-Huế) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Rin (trước) và Trọng (sau) tại thực nghiệm hiện trường tối 10-2.

Rin (trước) và Trọng (sau) tại thực nghiệm hiện trường tối 10-2.

Trước đó, vào chiều mồng 3 Tết Kỷ Hợi, tại ngã ba Nguyễn Duy Cung- Nguyễn Văn Chư (P. Thủy Phương), nhiều người đang chen chúc đánh bầu cua thì một “con bạc” trong sòng bầu cua cướp giật túi xách của chủ sòng tẩu thoát. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, các con bạc cũng sửng sốt trước hành vi táo tợn của đối tượng nên tất cả chỉ đứng đó nhìn theo. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Búp (1966) và Nguyễn Thị Tuyết (1968, hai người cầm cái sòng bầu cua) đã đến cơ quan CA trình báo sự việc.

Theo khai nhận của bà Búp và bà Tuyết, trong túi xách mà đối tượng cướp giật có khoảng 50 triệu đồng. Đây là số tiền do hai người này hùn hạp để tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bầu cua. Qua thu thập lời khai của các nhân chứng, cơ quan CA xác định, đối tượng cướp giật không phải là người ở trên địa bàn phường. Theo 2 phụ nữ bị cướp, khi đến đánh bầu cua, thanh niên này không có biểu hiện bất thường. Ngoài ra, do thời điểm đó người chơi đông nên không thể nhớ rõ đặc điểm ngoại hình của đối tượng. Qua rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn, CA không thấy nổi lên đối tượng nghi vấn.

Đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự phát hiện, ngay sau khi xảy ra vụ cướp giật ở sòng bầu cua, có 2 thanh niên đem 11 triệu đồng đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn và vùng lân cận để chuộc 1 xe gắn máy và 3 ĐTDĐ. Qua điều tra, 2 thanh niên có tên là Trần Rin và Ngô Tá Trọng rất đam mê cờ bạc. Số tài sản đem đi cắm, các đối tượng cũng “nướng” sạch vào cờ bạc chỉ trong vòng 1 ngày. Chiều 8-2, khi 2 đối tượng nói trên đang chạy xe máy đến 1 sòng bài thì lực lượng CA kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, CA phát hiện, trong người 2 đối tượng có nhiều tiền và một số giấy tờ được xác định là của bà Búp, bà Tuyết. Lúc này, 2 đối tượng chính là nghi phạm vụ cướp bị cơ quan CA đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, Rin và Trọng lần lượt khai nhận hành vi cướp giật tài sản của chủ sòng bầu cua. Theo đó, chiều 7-2, do túng tiền nên Trần Rin rủ Ngô Tá Trọng tìm sơ hở để cướp giật tài sản. Lúc này, Rin dùng xe máy hiệu Wave BKS 75G1- 260.10 chở Trọng từ xã Thủy Thanh đi dọc QL1A nhưng không phát hiện sơ hở nên cả hai quyết định đi tìm sòng bầu cua để cướp giật tiền của nhà cái. Khi đến đoạn đường Nguyễn Duy Cung- Nguyễn Văn Chư (P. Thủy Phương), phát hiện có 1 sòng bầu cua nên Rin nói Trọng đứng cảnh giới, Rin trực tiếp ra tay cướp giật. Khi đến sòng bầu cua của bà Nguyễn Thị Búp và bà Nguyễn Thị Tuyết cùng làm chủ sòng, Rin giả vờ chơi một vài ván và quan sát thấy bà Búp cất tiền trong túi xách nên Rin ra hiệu cho Trọng ra xe nổ máy chờ sẵn bên ngoài, còn Rin nhanh tay giật lấy túi xách rồi phóng lên xe máy tẩu thoát.

Theo Rin khai nhận, sau khi giật túi xách của bà Búp bên trong có hơn 26 triệu đồng. Trong khi đó, chủ sòng bầu cua cho rằng, trong túi xách có khoảng 50 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Rin và Trọng lần lượt đến các tiệm cầm đồ trên đường An Dương Vương (TP Huế) và P. Thủy Dương (TX Hương Thủy) dùng hơn 11 triệu đồng vừa cướp giật được để chuộc lại 1 xe máy và 3 ĐTDĐ. Theo khai nhận của Rin và Trọng, do nghiện ngập cờ bạc dẫn đến nợ nần. Đồng thời, lấy tài sản của bản thân và gia đình đi cầm cố nên nảy sinh ý định đi cướp giật để có tiền chuộc lại. Được biết, cả 2 đối tượng đều không có nghề nghiệp, sống lang thang.

Hiện, cơ quan CA thu hồi hơn 15 triệu đồng là số tiền do Rin và Trọng cướp giật mà có. Cơ quan CATX Hương Thủy đã ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố Rin và Trọng về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra xử lý hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của chủ sòng bầu cua nói trên.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_202060_con-bac-cuop-giat-tai-song-bau-cua.aspx