Cơn ác mộng kinh hoàng: Hơn 248 người chết chỉ sau một buổi trưa

Đã có ít nhất 119 người chết trong vụ động đất kinh hoàng xảy ra ở Mexico. Vụ động đất 7,2 độ richter đã gây ra các vụ nổ, sập tòa nhà khiến người dân hoảng hốt bỏ chạy.

Cơn ác mộng kinh hoàng đã xảy ra với người dân thị trấn Puebla của thành phố Raboso, Mexico. Thông tin từ cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất cấp độ 7,1 xảy ra vào trưa ngày 19/9 (giờ địa phương), tâm chấn sâu 51 km, nằm gần Puebla thuộc tiểu bang Raboso, cách thủ đô Mexico City 123 km về phía đông nam.

Người dân thị trấn đã vô cùng hoảng sợ và bỏ chạy toán loạn vì những dư chấn kinh hoàng mà cơn động đất để lại. Thống kê thiệt hại cho biết đã ít nhất 27 tòa nhà sụp đổ ở Mexico City và 30 người chết.

Truyền thông địa phương cung cấp hình ảnh nhiều tòa nhà bị sập trong khu vực đông dân cư thuộc thủ đô Mexico City và thành phố Cuernavaca lân cận.

Về con số người thương vong, theo thống kê hiện tại từ AP, trận động đất đã khiến hơn 139 người đã thiệt mạng. Thống đốc Graco Ramirez của Morelos nói ít nhất có 42 người chết ở bang này. Số người chết hiện vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Trận động đất kinh hoàng này đã khiến cho người dân không kịp trở tay. Đây là một cơn động đất mạnh diễn ra bất ngờ và không hề được báo trước. Chính vì vậy, người dân địa phương bị động và không kịp chạy ra khỏi những tòa nhà đang bị đổ nát. Rất nhiều người không thoát thân được bỏ mạng trong trận động đất này.

Một người dân địa phương 52 tuổi có tên Georgina Sanchez cho biết: "Tôi lấy làm lo lắng vì đây là cơn ác mộng này. Đây là trận động đất thứ hai sau trận động đất lịch sử xảy ra vào năm 1985".

Dưới đây là những hình ảnh ban đầu về trận động đất 7,2 độ richter:

Cả thị trấn chìm trong nỗi kinh hoàng.

Rất nhiều người được cứu ra từ đống đổ nát.

Trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà đổ sập và hư hỏng nặng.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/con-ac-mong-kinh-hoang-it-nhat-139-nguoi-chet-chi-sau-mot-buoi-trua-20170920083831508.htm