Cơn ác mộng của Barcelona

Báo chí Tây Ban Nha mô tả thất bại 1-2 của Barcelona trước Valencia trong trận chung kết Cúp nhà vua rạng sáng qua không khác gì 'đêm ác mộng Anfield', nơi họ thua 0-4 trước Liverpool và bị loại khỏi Champions League.

Messi chán nản (ảnh phải), còn HLV Valverde bất lực ở đoạn cuối mùa giải năm nay - AFP, Reuters

Messi chán nản (ảnh phải), còn HLV Valverde bất lực ở đoạn cuối mùa giải năm nay

AFP, Reuters

Nếu ở sân Anfield, siêu sao Messi cùng đồng đội sụp đổ chóng vánh ra sao thì bi kịch đó lặp lại gần như tương tự trước Valencia ở TP.Seville, trong đó 2 bàn thua đều diễn ra từ sớm trong hiệp 1 do công Gameiro và Rodrigo ghi. Dù Messi gỡ 1 bàn cho Barcelona ở hiệp 2 nhưng đó là tất cả những gì đội bóng xứ Catalan làm được trong trận đấu này. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2014 - 2015, Barcelona vào chung kết Cúp nhà vua nhưng thất bại. Trước đó họ đều vô địch trong 4 lần vào chung kết và đang là CLB có số lần vô địch Cúp nhà vua nhiều nhất (30 lần).

Tại Cúp nước Đức, CLB Bayern Munich thắng dễ RB Leipzig 3-0 để hoàn tất cú đúp mùa giải. Đây cũng là món quà chia tay đầy ý nghĩa cho 2 ngôi sao kỳ cựu Franck Ribery và Arjen Robben sau hơn 10 năm gắn bó với đội bóng xứ Bavaria.

Chính Messi và Pique cũng không tin vào mắt mình sự sụp đổ ở đoạn cuối mùa giải này giống như những thước phim buồn với Barcelona. Messi nói: “Mọi chuyện thật tồi tệ bắt nguồn từ cú sốc tâm lý ở thất bại choáng váng với Liverpool. Nó giống như cơn địa chấn mà đến giờ chẳng ai có thể nguôi ngoai. Vì thế mỗi người ra sân cứ như bị ám ảnh đó lặp lại nên đôi chân nặng nề, xử lý rời rạc”. Còn Pique thẫn thờ cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều ưu thế trong tay vậy mà bỗng chốc sụp đổ. Nó giống như “cơn ác mộng” khiến tham vọng ăn ba của chúng tôi bị phá sản. Thực tế chức vô địch La Liga là không đủ để an ủi được nỗi đau quá lớn này”.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng HLV Ernesto Valverde chính là nguyên do lớn nhất khiến Barcelona thất bại, bao gồm những đánh giá quá chủ quan trước các đối thủ như Liverpool, lựa chọn đội hình thi đấu thiếu hợp lý cũng như chọn chiến thuật sai lầm... Dù Chủ tịch CLB Josep Maria Bartomeu vẫn nói cứng: “Ông Valverde vẫn còn hợp đồng với Barcelona ở mùa tới”, nhưng chẳng có gì đảm bảo HLV này tiếp tục sau những thất bại tại Champions League và Cúp nhà vua. Tờ nhật báo thể thao Marca còn khẳng định: “Đây là đoạn kết của HLV Valverde tại Barcelona”.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/con-ac-mong-cua-barcelona-101849.html